Ông Trump nói Mỹ sẽ có thêm nhiều thương vụ 'kiểu Intel'
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images).
Hôm 25/8, Tổng thống Donald Trump đã đề cập đến số cổ phần của chính phủ Mỹ trong công ty bán dẫn Intel và cho biết ông quyết tâm thực hiện các thương vụ tương tự.
“Tôi sẽ thực hiện những thương vụ tương tự cho đất nước chúng ta suốt cả ngày”, vị tổng thống đăng trên mạng xã hội Truth Social.
Chủ nhân Nhà Trắng nói thêm rằng “những kẻ ngốc” đang bất bình với chiến lược mà ông cho là sẽ mang lại nhiều tiền bạc và việc làm cho nước Mỹ.
“Tôi cũng sẽ giúp đỡ các công ty thực hiện những thương vụ béo bở như vậy với chính phủ Mỹ... Tôi thích nhìn thấy giá cổ phiếu của họ đi lên, giúp Mỹ trở nên giàu có hơn. Mỹ sẽ có thêm việc làm!!! Ai mà không muốn những thương vụ như vậy chứ?”, ông tiếp tục.
Sáng cùng ngày, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết thương vụ Intel là một phần trong chiến lược lớn hơn nhằm tạo ra một quỹ đầu tư quốc gia có thể bao gồm nhiều công ty hơn, theo CNBC.
Trong một thoả thuận đánh dấu sự can thiệp sâu rộng hơn của chính phủ vào các công ty tư nhân, vào tuần trước Nhà Trắng thông báo rằng họ sẽ nắm giữ 10% cổ phần của gã khổng lồ sản xuất chip Intel.
Số cổ phần trị giá khoảng 8,9 tỷ USD, một phần đến từ nguồn tài trợ liên quan Đạo luật CHIPS do chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden ban hành. Phần còn lại sẽ được phân bổ riêng cho các chương trình liên quan đến sản xuất chip bảo mật.
Trong khi nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ không can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp, ông Hassett cho biết động thái này là một phần của kế hoạch mà Nhà Trắng đang triển khai.
“Tôi nghĩ đây là một trường hợp rất, rất đặc biệt vì số tiền mà Đạo luật CHIPS đã chi ra [cho Intel]”, ông Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, cho hay trong cuộc phỏng vấn trên CNBC.
“Nhưng Tổng thống Trump đã nói rõ ngay từ khi còn tranh cử rằng ông ấy nghĩ sẽ rất tuyệt nếu Mỹ có thể bắt đầu xây dựng một quỹ đầu tư quốc gia. Vì vậy, tôi chắc chắn đến một lúc nào đó chúng ta sẽ có nhiều giao dịch hơn, không phải trong ngành này thì ngành khác”, ông nói thêm.
Hồi đầu tháng 2, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để thành lập một quỹ đầu tư quốc gia. Theo Viện Đầu tư Quốc gia, Na Uy đang dẫn đầu thế giới khi các quỹ của nước này nắm giữ khoảng 1.800 tỷ USD tài sản. Tiếp đến là Trung Quốc và nhiều quốc gia Trung Đông cũng có các quỹ lớn.
Mặc dù việc chính phủ Mỹ nắm giữ cổ phần trong các doanh nghiệp là điều bất thường, đây không phải là chưa từng xảy ra, ông Hassett lưu ý. Vị cố vấn đã đề cập đến cổ phần của chính phủ trong Fannie Mae và Freddie Mac sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
“Chúng tôi hoàn toàn không tham gia vào việc lựa chọn người thắng kẻ thua. Nhưng đây không phải là điều chưa từng có tiền lệ”, ông Hassett nói rõ.
Vị cố vấn nhấn mạnh động thái này là một phần trong chiến lược lớn hơn của chính quyền ông Trump, bao gồm cả việc áp thuế quan để khuyến khích doanh nghiệp đưa dây chuyền sản xuất trở về Mỹ.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

TRỰC TIẾP