|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump nói có vô khối đồ bảo hộ, y tá vẫn đang kêu thiếu

10:01 | 07/05/2020
Chia sẻ
Trong một sự kiện tại Nhà Trắng nhằm tôn vinh những y tá Mỹ đang cống hiến sức mình cho cuộc chiến chống dịch COVID-19, Tổng thống Trump đã phật ý và nhanh chóng đáp trả một nữ y tá khi bà nói rằng đồ bảo hộ cá nhân không được cung cấp đầy đủ.
Y tá Mỹ nói không có đủ đồ bảo hộ y tế, ông Trump vội vã phản bác - Ảnh 1.

Tổng thống Trump nó chuyện với phóng viên trong cuộc họp tôn vinh Ngày Y tá Quốc gia tại Nhà Trắng hôm 6/5. Ảnh: Getty Images

CNBC đưa tin tại sự kiện Ngày Y tá Quốc gia được tổ chức tại Nhà Trắng hôm 6/5, nữ y tá Sophia Thomas đã phát biểu rằng nguồn cung đồ bảo hộ y tế là "rất chập chờn". 

Ngay lập tức, ông Trump phản pháo: "Có thể chập chờn với cô, nhưng không phải đối với nhiều người khác".

Cuộc đối thoại này cho thấy Tổng thống Trump rất nhạy cảm đối với những thông tin ám chỉ rằng nước Mỹ đã chậm trễ trong việc chuẩn bị để đối phó với COVID-19 trong nhiệm kì của ông.

Bà Sophia Thomas là chủ tịch của Hiệp hội Y tá Mỹ, làm việc tại cơ sở y tế Daughters of Charity Health System ở New Orleans. Bà Sophia nói với các phóng viên trong Phòng Bầu dục: "chắc chắn rằng ở một số nơi, nguồn cung ứng đồ bảo hộ cá nhân không được như mong đợi, nhưng hiện tại là thời kì chưa từng có tiền lệ".

Bà cho biết: "Tôi đã phải tái sử dụng khẩu trang N95 của mình trong suốt vài tuần".

"Đồ bảo hộ cá nhân không được cung cấp thường xuyên, nhưng nhìn chung tình hình cũng xoay xở được. Chúng tôi là y tá, chúng tôi làm những gì mình phải làm", bà Sophia Thomas nói.

"Chúng tôi học cách thích ứng và làm những gì tốt nhất cho bệnh nhân, để hoàn thành công việc và chăm sóc cho họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện công việc của mình khi COVID-19 tiếp diễn".

Sau lời đáp trả cáu kỉnh của ông Trump, bà Sophia nói: "Ồ, không, tôi đồng ý với ngài Tổng thống".

Nhưng ông Trump đã khoanh tay lại và tiếp tục phản bác ý kiến của bà Sophia: "Vì tôi được nghe điều ngược lại. Tôi nghe nói rằng các y tá có đầy áo choàng y tế".

"Và ban đầu chúng ta chẳng có gì cả. Chúng ta chỉ có những cái tủ trống rỗng, những cái kệ trống rỗng. Chúng ta chẳng có gì, vì chính quyền tiền nhiệm không đặt gì vào đó cả".

Sau đó, ông Trump lưu ý rằng hôm qua ông đã đến thăm một nhà máy Honeywell ở Phoenix, để tham quan một dây chuyền sản xuất đang chế tạo ra "hàng triệu khẩu trang mỗi tháng".

"Chúng ta có những nhà máy khác đang được xây dựng để sản xuất khẩu trang. Ý tôi là, trong phần lớn tình hình, mọi chuyện đều ổn". Ông Trump nói thêm: "Tôi nghe nói rằng chúng ta có nguồn cung cực kì lớn cho tất cả mọi nơi. Nguồn cung cực kì lớn".

Nổi giận trước những báo cáo không hợp ý

Ông Trump đã nhiều lần nổi giận trước những báo cáo rằng nhân viên y tế của Mỹ không được cấp đủ đồ bảo hộ cá nhân trong quá trình chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Đầu tháng 4, Tổng Thanh tra Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh liên bang báo cáo rằng hàng trăm bệnh viện của Mỹ đang thiếu hụt nghiêm trọng đồ bảo hộ cá nhân, cũng như các thiết bị khác như nhiệt kế và dụng cụ xét nghiệm.

Tuần trước, ông Trump đã bổ nhiệm người khác vào vị trí Tổng thanh tra Bộ Y tế.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News hôm 5/5, ông Trump cũng cáo buộc chính quyền Tổng thống Obama đã "không để lại bất cứ thứ gì" cho ông.

"Chúng ta không có máy thở, thiết bị y tế, bộ xét nghiệm. Các bộ xét nghiệm bị hỏng. Bạn đã biết điều này. Chúng ta chỉ có những bộ xét nghiệm hỏng. Họ chẳng để lại cho chúng ta cái gì. Nhưng chúng ta đã chấp nhận và xây dựng một kho dự trữ đáng kinh ngạc – một kho dự trữ mà nước Mỹ chưa bao giờ có được".

Nhưng phóng viên Muir của ABC chỉ ra rằng đã hơn ba năm trôi qua kể từ khi ông Trump nhậm chức, và giờ đây ông Trump đang tranh cử cho một nhiệm kì mới.

Ông Muir hỏi: "Ông đã làm gì để chất đầy những chiếc tủ trống rỗng khi trở thành tổng thống?"

Ông Trump trả lời: "Tôi sẽ nói thật. Tôi có rất nhiều chuyện phải xử lí. Có rất nhiều người không muốn đất nước này thành công. Họ đã lãng phí rất nhiều thời gian vào Nga. Điều đó hóa ra lại là một trò lừa bịp. Và sau đó họ liên tục nhắc đến Ukraine, và rốt cuộc đó cũng là một trò lừa bịp. Sau đó họ luận tội Tổng thống Mỹ mà chẳng vì lí do gì cả".

Giang

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...