|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ông Trump muốn hợp tác với công ty năng lượng Mỹ để khai thác mỏ dầu Syria

08:12 | 28/10/2019
Chia sẻ
Hôm 27/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết muốn thực hiện thỏa thuận với ExxonMobil hoặc một công ty năng lượng khác để khai thác các mỏ dầu của Syria.

"Điều tôi dự định làm, có thể, là thỏa thuận với ExxonMobil hoặc một trong những công ty tuyệt vời của chúng tôi để đến đó và làm việc một cách đúng đắn... và mang tới sự giàu có", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump đã xác định dầu mỏ Syria là ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ và cam kết triển khai quân đội để bảo vệ các mỏ dầu dự trữ của quốc gia Trung Đông ngay cả khi ông rút quân khỏi các khu vực phía bắc Syria. 

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Mỹ sẽ gửi quân đội để bảo vệ các mỏ dầu của Syria khỏi phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Ông Trump đã phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, những người đã cáo buộc tổng thống từ bỏ một đồng minh của Mỹ bằng cách rút quân khỏi khu vực biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. 

Việc rút quân đã dọn đường cho chiến dịch của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chống lại người Kurd, đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo, hay ISIS, theo CNBC.

"Dầu mỏ rất có giá trị, vì nhiều lý do. Thứ nhất, nó thúc đẩy ISIS. Thứ hai nó giúp người Kurd, vì về cơ bản, nó đã bị lấy đi khỏi người Kurd ... Và, thứ ba, nó có thể giúp chúng ta, vì chúng ta cũng có thể khai thác từ đó", ông Trump cho biết hôm 27/10.

Trong một cuộc họp báo khi được hỏi về quyền hợp pháp trong luật pháp quốc tế về vấn đề Mỹ có thể lấy dầu của Syria, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham của miền Nam Carolina đã ủng hộ sự tập trung của Tổng thống Trump vào dầu mỏ của Syria.

"Đây là nguồn thu nhập chính trong một thời gian dài cho ISIS", ông Graham cho biết. 

"Hiện tại, nó đang nằm trong tay Các lực lượng Dân chủ Syria, là người Arab Kurd, chủ yếu là người Kurd, có quan hệ hợp tác với Mỹ. Vì vậy, điều này không vi phạm bất kì luật nào. Theo quan điểm của tôi, đây chỉ là chính sách đối ngoại tốt thông thường".

Lyly Cao