|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Ông Trump lại dọa đánh thuế Trung Quốc, chứng khoán Mỹ mất đỉnh lịch sử

06:57 | 17/07/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 16/7 đóng cửa trong sắc đỏ sau khi Tổng thống Donald Trump nhận định tiêu cực về quan hệ thương mại Mỹ - Trung.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 23,53 điểm (0,1%) xuống còn 27.335,63 điểm, chấm dứt chuỗi tăng điểm 4 phiên liên tiếp.

S&P 500 đóng cửa giảm 0,3% xuống 3.004,04 điểm và đứt chuỗi tăng 5 phiên liên tục. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,4% xuống còn 8.222,80 điểm.

16-7

Biến động các chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 16/7. Nguồn: Bloomberg.

Các chỉ số này đều đánh mất mức đỉnh lịch sử đạt được trong phiên hôm trước (15/7).

Trong  một cuộc họp nội các tại Nhà Trắng hôm 16/7, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể áp thuế lên tất cả hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc "nếu muốn".

"Nếu muốn, chúng ta còn phải làm rất nhiều việc liên quan tới thuế quan với Trung Quốc. Nếu muốn, chúng ta còn có thể áp thêm thuế lên 325 tỉ USD hàng hóa nữa.

"Hiện chúng ta đang thảo luận với Trung Quốc về một thỏa thuận thương mại, nhưng tôi tiếc vì họ đã phá vỡ thỏa thuận hai bên từng đạt được".

Bình luận này của ông Trump được đưa ra sau khi Trung Quốc và Mỹ đã thống nhất không leo thang căng thẳng thương mại để có thể nối lại đàm phán. Từ năm ngoái đến nay hai nước đã tăng thuế đối với hàng trăm tỉ USD hàng hóa của nhau.

Cuộc chiến thương mại kéo dài này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tăng trưởng toàn cầu chậm lại. Bình luận của ông Trump cũng xuất hiện đúng lúc mùa công bố kết quả kinh doanh tại Mỹ bước vào giai đoạn quan trọng.

CNBC dẫn lời ông Tom Essaye – nhà sáng lập của Sevens Report cho biết: "Nhìn vào mùa công bố kết quả kinh doanh, câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Liệu những bất ổn về thương mại có khiến cho doanh nghiệp cắt giảm chi tiêu và đầu tư tới mức kéo tụt lợi nhuận hay không?

"Nếu các doanh nghiệp không tập trung vào thị trường Trung Quốc cũng e ngại và hạn chế đầu tư hơn thì lợi nhuận tương lai sẽ bị ảnh hưởng lớn".

Goldman Sachs mới công bố kết quả kinh doanh khả quan hơn kì vọng, chủ yếu nhờ vào mảng ngân hàng đầu tư vào tự doanh. Giá cổ phiếu ngân hàng này tăng 1,9% trong phiên 16/7.

JP Morgan Chase cũng công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo và cổ phiếu ngân hàng này tăng 1,1%. Johnson & Johnson thông báo lợi nhuận tăng tới 42% nhưng giá cổ phiếu lại giảm 1,6%.

Đến nay mới chỉ có hơn 5% số doanh nghiệp S&P 500 công bố lợi nhuận quí II. Trong số các công ty này, 85% có kết quả cao hơn kì vọng của giới phân tích.

Nhìn chung kì vọng về mùa kết quả kinh doanh quí II này khá tiêu cực. Theo dữ liệu của FactSet, các nhà phân tích dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 có thể giảm khoảng 3% so với cùng kì 2018.

Song Ngọc