|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump dùng chiêu 'cây gậy và củ cà rốt' để mang việc làm về Mỹ

22:30 | 18/08/2020
Chia sẻ
Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ trừng phạt những doanh nghiệp Mỹ chuyển việc làm ra nước ngoài. Ngược lại, doanh nghiệp nào mang việc làm về Mỹ sẽ được chính phủ thưởng bằng việc cắt giảm thuế.
Ông Trump dùng chiêu 'cây gậy và củ cà rốt' để mang việc làm về Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Hôm 17/8, ông Trump phát biểu tại Minnesota: "Chúng ta sẽ giảm thuế cho những doanh nghiệp đưa việc làm từ Trung Quốc trở về Mỹ. Đồng thời, chúng ta sẽ đánh thuế quan lên những doanh nghiệp rời bỏ Mỹ để tạo ra việc làm tại nước ngoài".  

Chỉ còn 11 tuần nữa, nước Mỹ sẽ chính thức bước vào cuộc bầu cử tổng thống. Với tỉ lệ thất nghiệp tại Mỹ vẫn ở mức cao 10,2%, ông Trump đang tăng cường các thông điệp kêu gọi doanh nghiệp nội địa sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong nước thay vì sang nước ngoài.

"Tại Michigan, chúng ta có các nhà máy ô tô mở cửa khắp nơi và thậm chí là mở rộng. Michigan đã không được chứng kiến cảnh tượng này trong suốt 42 năm. Chúng ta sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Chúng ta sẽ chế tạo các loại thuốc và nguồn cung quan trọng ngay tại nước Mỹ", Bloomberg dẫn lời ông Trump.

Từ trước tới nay, cuộc tấn công kinh tế chống Trung Quốc của ông Trump bao gồm đánh thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ và áp đặt hạn chế đối với doanh nghiệp nước này, ví dụ như Huawei.

Đại dịch COVID-19 đã tạo ra động lực mới cho một số nghị sĩ và quan chức trong chính quyền ông Trump muốn mang các chuỗi cung ứng trở về Mỹ. Đề xuất mới nhất của ông Trump đe dọa sẽ làm đẩy nhanh quá trình chia tách giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Ấn Độ, Đài Loan và Nhật Bản cũng đã đưa ra các ưu đãi tài chính để lôi kéo các công ty chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc, hoặc ít nhất là tăng cường đầu tư trong nước.

Đúng ba năm trước, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã chính thức mở cuộc điều tra Trung Quốc về sở hữu trí tuệ. Các phát hiện của cuộc điều tra đã trở thành cơ sở cho chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, dẫn đến 500 tỉ USD hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước bị đánh thuế quan.

Trong báo cáo gần đây, Bank of America ước tính Mỹ sẽ cần tới 1.000 tỉ USD và 5 năm để chuyển tất cả hoạt động sản xuất tại nước ngoài không phục vụ tiêu dùng nội địa ra khỏi Trung Quốc. Bank of America gọi đây là khoản đầu tư "đáng kể, nhưng không phải là vượt quá khả năng".

Giang

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.