|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump công bố thoả thuận với Philippines, ấn định thuế quan ở mức 19%

07:11 | 23/07/2025
Chia sẻ
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo thỏa thuận thương mại sau khi gặp gỡ Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Phòng Bầu dục, ngày 22/7/2025. (Ảnh: Reuters). 

Vào ngày 22/7, Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội rằng Mỹ đã “hoàn tất” thỏa thuận thương mại với Philippines. Theo đó, Mỹ sẽ áp dụng mức thuế đối ứng 19% với hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia Đông Nam Á này.

Ông Trump cho biết theo thỏa thuận, Philippines sẽ không đánh thuế quan lên hàng hóa Mỹ. Ông đánh giá cao nước này vì “mở cửa thị trường với Mỹ”.

Chủ nhân Nhà Trắng viết trên mạng xã hội Truth Social: “Philippines sẽ mở cửa thị trường với Mỹ và áp dụng mức thuế 0% [với hàng hóa Mỹ]. Philippines sẽ trả thuế quan 19%”.  

Tổng thống Trump đưa ra thông báo trên sau khi đón tiếp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Phòng Bầu dục.

Cả Nhà Trắng và Đại sứ quán Philippines ở thủ đô Washington đều chưa trả lời yêu cầu cung cấp thêm thông tin của CNBC.

Philippines là một trong khoảng hai chục quốc gia mà ông Trump đã gửi thư báo thuế quan trong tháng này. Lá thư viết rằng Philippines sẽ chịu mức thuế 20% từ ngày 1/8 nếu không đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ, thay vì mức 17% như đề xuất hồi tháng 4.

Dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa giữa Mỹ và Philippines vào khoảng 4,9 tỷ USD trong năm 2024.

Tờ Bloomberg cho biết trước đây Philippines từng nói không thể đề xuất mức thuế 0% với hàng hóa Mỹ bởi điều này sẽ làm tổn thương doanh nghiệp nội địa.

Thay vào đó, họ có kế hoạch tăng cường nhập khẩu nông sản Mỹ bao gồm đậu nành và thịt đông lạnh, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu chất bán dẫn, các sản phẩm từ dừa và từ xoài sang Mỹ.

Giang

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?