Ông Trần Đình Long: Tôi không sợ cạnh tranh vì cạnh tranh HRC với Hoà Phát rất khó
Trả lời cổ đông về lo ngại dự án mới của Xuân Thiện sẽ làm thị trường thêm cạnh tranh, ông Trần Đình Long cho biết thị trường thép là cạnh tranh tự do và việc cạnh tranh thời nào cũng có.
“Khi có ai đó nói với tôi bên này, bên kia sản xuất thép HRC đấy, tôi cũng nói đùa là hãy làm luôn và ngay. Chúng tôi không sợ cạnh tranh vì cạnh tranh với Hoà Phát là rất khó. Dây thần kinh sợ của tôi cũng đứt từ lâu rồi. Làm được HRC không khó nhưng quan trọng giá thành là bao nhiêu”, Chủ tịch Trần Đình Long cho biết.
Theo trang Kinh tế Chứng khoán, tổ hợp Thép xanh Nam Định là một trong những dự án lớn nhất tại khu vực đồng bằng sông Hồng, bao gồm ba nhà máy: Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn với vốn đầu tư 900 tỷ đồng; Nhà máy Thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng (diện tích hơn 83ha, vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, công suất 2 triệu tấn/năm); và Nhà máy Thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định (rộng gần 285ha, vốn đầu tư 88.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 7,5 triệu tấn/năm).
Khi đi vào hoạt động, tổ hợp sẽ cho ra thị trường khoảng 9,5 triệu tấn thép mỗi năm, trong đó phần lớn là thép cuộn cán nóng (HRC). Với quy mô này, Xuân Thiện sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của các nhà sản xuất lớn như Hòa Phát và Formosa Hà Tĩnh trong lĩnh vực HRC – một trong những mặt hàng chiến lược của ngành thép Việt Nam hiện nay.
![[LIVE] Ông Trần Đình Long: Mảng nông nghiệp của Hoà Phát có mức tỷ suất lợi nhuận đáng mơ ước ở thị trường Việt Nam [LIVE] Ông Trần Đình Long: Mảng nông nghiệp của Hoà Phát có mức tỷ suất lợi nhuận đáng mơ ước ở thị trường Việt Nam](https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/04/17/z651303233450791ecdb802a046542571dab338686ea61-20250417091004343-avatar-15x10-20250417091122109.jpg?width=257&height=172)