|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Phạm Phú Quốc nói về việc có quốc tịch Cyprus

14:39 | 26/08/2020
Chia sẻ
Ông Phạm Phú Quốc, Đoàn ĐBQH TP HCM đã lên tiếng về việc ông có quốc tịch Cyprus.

Theo báo Tuổi trẻ, ông Phạm Phú Quốc, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV, thuộc Đoàn ĐBQH TP HCM đã lên tiếng trước thông tin ông có hộ chiếu Cyprus. 

Theo đó, ông Quốc xác nhận, năm 2018, ông được gia đình thực hiện các thủ tục bảo lãnh xin cấp quốc tịch Cyprus để thuận tiện đi lại, chăm sóc gia đình. Song, không có chuyện ông mua quốc tịch Cyprus với giá 2,5 triệu USD.

Ông Quốc thông tin thêm, thời điểm ứng cử ĐBQH (tháng 5/2016), ông chỉ có một quốc tịch Việt Nam. 

Sau đó, do một số thay đổi về công việc và hoàn cảnh cá nhân, nên năm 2018 gia đình ông đã thực hiện các thủ tục bảo lãnh xin cấp quốc tịch Cyprus cho ông để thuận tiện đi lại, chăm sóc gia đình.

Thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, vợ và con trai ông Quốc đều doanh nhân. Con trai ông học tập làm việc lâu dài tại Anh từ năm 2013. 

Trước cáo buộc, đại biểu Phạm Phú Quốc thừa nhận có quốc tịch Cyprus - Ảnh 2.

Đại biểu Phạm Phú Quốc (Ảnh: Báo Đầu tư).

Năm 2017, vợ và con gái ông Quốc thực hiện các thủ tục xin quốc tịch cho ông tại đảo Síp. Quốc gia này cho phép nhập quốc tịch mà không phải thôi quốc tịch Việt Nam.

Ông Phạm Phú Quốc cho biết, ông đang thực hiện đầy đủ các nội dung báo cáo theo đúng qui định về việc này cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Theo Dân trí, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội, ông Trần Văn Túy cho hay, về vấn đề xử lí, trước hết, cơ quan quản lí hộ chiếu phải có thông tin chính thức để xác định việc ông Quốc mang hai quốc tịch hay không.

Trên cơ sở đó, Ban Công tác đại biểu mới đề nghị Đoàn ĐBQH TP HCM đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM phát biểu quan điểm vì Mặt trận là cơ quan tổ chức hiệp thương để giới thiệu ông Quốc cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV, năm 2016.

Sau qui trình xác minh, lấy ý kiến các cơ quan liên quan này, toàn bộ hồ sơ sẽ được trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Tờ Zingnews dẫn lời ông Trần Văn Túy cho biết thêm: “Ban Công tác đại biểu trong ngày 25/8 mới nắm được thông tin. Dự kiến ngày 26/8, chúng tôi làm việc với cá nhân đại biểu Phạm Phú Quốc và đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM về vấn đề này”.

Trước câu hỏi “việc ông Phạm Phú Quốc mang quốc tịch Cyprus có kê khai trong hồ sơ đại biểu”, Trưởng ban Công tác đại biểu giải thích ông Quốc trúng cử Quốc hội năm 2016. Song, theo thông tin ông Quốc trả lời trên báo chí, đến 2018 ông mới có quốc tịch Cyprus nên việc này không được kê khai trong hồ sơ đại biểu.

Công dân sở hữu hộ chiếu Cyprus có thể được miễn thị thực đến 174 quốc gia trên thế giới và có quyền tự do sinh sống, học tập cũng như làm việc tại 27 nước thành viên EU.

Ngoài ra, chương trình CIP cho phép người dân từ khắp nơi trên thế giới mua quyền công dân của Cộng hòa Cyprus thông qua khoản đầu tư tối thiểu 2,5 triệu USD vào các lĩnh vực khác nhau, điển hình như bất động sản.

Người mua hộ chiếu Cyprus phải tự chứng minh mình không có tiền án, tiền sự. Những người từng bị điều tra, bị truy tố hình sự hoặc có tiền án đều bị cấm mua hộ chiếu Cyprus.

Minh Hằng (Tổng hợp)