|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ông lớn thương mại điện tử Pinduoduo báo lãi vượt kỳ vọng, nhà sáng lập kiếm 3 tỷ USD chỉ trong một ngày

14:04 | 31/08/2022
Chia sẻ
Tỷ phú Colin Huang từng là người mất nhiều tiền nhất thế giới năm 2021, song mọi chuyện bắt đầu có tín hiệu khả quan hơn trong năm 2022 khi doanh nghiệp mà ông sáng lập, Pinduoduo báo lãi vượt kỳ vọng trong quý II.

Colin Huang, tỷ phú đứng sau Pinduoduo, đã chứng kiến ​​khối tài sản ròng của mình tăng thêm 3 tỷ USD chỉ trong một ngày sau khi nền tảng thương mại điện tử của ông báo cáo mức tăng trưởng vượt kỳ vọng, theo Forbes.

Giá cổ phiếu Pinduoduo đang niêm yết trên sàn Nasdaq đã tăng 14,7% trong phiên giao dịch ngày 29/8, qua đó giúp khối tài sản ròng của tỷ phú người Trung Quốc tăng lên. Cùng ngày, công ty có trụ sở tại Thượng Hải này đã công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu đạt 4,7 tỷ USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ròng trong quý II cũng tăng gấp 4 lần so với quý II/2021 lên 1,3 tỷ USD.

Tỷ phú Colin Huang, nhà sáng lập công ty thương mại điện tử Pinduoduo. (Ảnh: Bloomberg).

Chen Lei, người đảm nhận vai trò chủ tịch sau khi tỷ phú Colin Huang từ chức lãnh đạo công ty vào tháng 3/2021 (ông trùm người Trung Quốc vẫn sở hữu 28% cổ phần), cho rằng kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ là do tâm lý người tiêu dùng phục hồi.

Trong một cuộc họp với các nhà đầu tư vào ngày 29/8, ông Chen cho biết việc giải phóng nhu cầu bị dồn nén sau khi dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến dịch COVID-19 ở các thành phố lớn, cũng như các chiến dịch khuyến mãi và giảm giá thành công, chẳng hạn như sự kiện mua sắm 6.18 được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, đã góp phần giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của công ty.

Lợi nhuận cuối cùng của Pinduoduo được hưởng lợi từ việc giảm tổng thể các khoản chi phí như các khoản đầu tư, phí đi công tác hay các dự án khác nhau.

Các nhà phân tích cho rằng môi trường vĩ mô suy yếu thực sự đang giúp nâng giá cổ phiếu của Pinduoduo, vốn đã tăng gần 18% trong năm nay, nhưng vẫn giảm 30% trong 12 tháng qua.

Pinduoduo, ông lớn thương mại điện tử Trung Quốc hiếm hoi đi lên trong quý II

Kết quả kinh doanh của Pinduoduo trong thời gian qua trái ngược hoàn toàn với các đối thủ lớn. Đầu tháng này, gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba đã công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước, qua đó chứng kiến lần đầu tiên doanh thu không đổi. Trong khi đó, doanh số của JD.com trong quý II chỉ tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng rất nhỏ so với tỷ lệ tăng trưởng mà Pinduoduo đạt được.

Pinduoduo có thể thu hút người tiêu dùng là nhờ vào cách chào bán các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày với mức giá rẻ hơn, chẳng hạn như trứng có giá 1,7 USD/kg hay một cuộn giấy vệ sinh có giá chưa đến 1 USD. Ke Yan, trưởng nhóm nghiên cứu của DZT Research có trụ sở tại Singapore cho biết: “Nhìn một cách tổng thể, việc nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại vô tình tạo ra tin tốt với Pinduoduo”.

Shawn Yang, Giám đốc điều hành nhóm nghiên cứu Blue Lotus Capital Advisors có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc cho biết Pinduoduo cũng đang giữ chân nhiều khách hàng muốn săn hàng giảm giá thông qua nền tảng Duoduo Video mới ra mắt. Đây là một nền tảng video ngắn của công ty, nơi người dùng có thể nhận phiếu giảm giá tiền mặt trong khi xem các chương trình giải trí hay các clip bán hàng khác nhau. Ông Yang ước tính rằng Duoduo Video có khoảng 80 triệu người dùng hoạt động hàng ngày.

Tuy nhiên, khi các hoạt động kinh doanh dần ổn định trở lại ở Trung Quốc, ông Chen ám chỉ khả năng tăng chi phí có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của Pinduoduo trong tương lai.

“Trong quý vừa qua, và đặc biệt là trong nửa đầu quý hai, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng. Trong ngắn hạn, điều này có thể mang lại kết quả tài chính tốt, nhưng nếu nhìn với góc độ dài hạn, điều này thực sự làm suy yếu khả năng cạnh tranh của chúng tôi”, lãnh đạo Pinduoduo chia sẻ trong buổi họp với các nhà đầu tư.

Pinduoduo cho biết họ cũng đang tìm cách mở rộng ra nước ngoài. Theo báo cáo, công ty đã tiến vào thị trường Mỹ với tư cách là liên doanh đầu tiên bên ngoài Trung Quốc và hiện đang bận rộn chuẩn bị bằng cách ký kết với các đối tác thương mại.

Khi được hỏi về động thái tiềm năng, ông Chen cho biết thị trường nước ngoài là một trong những cơ hội cho công ty và Pinduoduo sẽ không “lặp lại những gì người khác đã làm” mà không đi sâu vào chi tiết.

Theo dữ liệu từ Forbes, tính đến sáng 31/8, vị tỷ phú Colin Huang, nhà sáng lập Pinduoduo đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá 23,4 tỷ USD, đồng thời cũng là người giàu thứ 56 trên thế giới. Trong khi đó, Forbes hiện chưa cập nhật về giá trị khối tài sản ròng của người thay thế ông Colin Huang tại Pinduoduo là Chen Lei.

Đáng chú ý, tính đến tháng 9/2021, tỷ phú Colin Huang chính là người mất nhiều tiền nhất thế giới. Cụ thể, tài sản ròng của Huang đã "bốc hơi" hơn 27 tỷ USD sau khi giá cổ phiếu của công ty lao dốc do Trung Quốc thắc chặt quản lý những gã khổng lồ trong ngành công nghệ, theo Bloomberg Billionaires Index. 

Đây là mức giảm lớn nhất trong số 500 người giàu nhất thế giới tính đến thời điểm đó, thậm chí con số này còn lớn hơn so với khoản tiền gần 16 tỷ USD mà Chủ tịch Tập đoàn China Evergrande Hui Ka Yan, người sở hữu đế chế bất động sản hàng đầu thế giới đang vật lộn với nhiều khoản nợ lớn. 

Doanh Chính