|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Kim Jong-un cảnh báo khủng hoảng 'vượt sức tưởng tượng' vì COVID-19

07:10 | 03/07/2020
Chia sẻ
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi "cảnh giác tối đa" trước đại dịch COVID-19 mặc dù khẳng định Bình Nhưỡng đã thành công trong việc ngăn chặn đại dịch này.
Ông Kim Jong-un cảnh báo khủng hoảng 'vượt sức tưởng tượng' vì COVID-19 - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.

Hãng tin Yonhap dẫn thông tin từ truyền thông quốc gia Triều Tiên cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 2/7 đã chủ trì một cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên. 

Đây là lần thứ hai trong vòng 3 tháng trở lại đây Triều Tiên triệu tập cuộc họp của Bộ Chính trị để bàn về đại dịch Covid-19. Cuộc họp không đề cập đến quan hệ liên Triều đang căng thẳng.

Hãng thông tấn KCNA đưa tin: "Nhà lãnh đạo (Kim Jong-un) đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải duy trì cảnh giác tối đa, không tự thỏa mãn hay lơ là nhiệm vụ chống dịch, đồng thời sắp xếp lại và thực hiện những nỗ lực chống dịch nghiêm ngặt hơn”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng chỉ trích thái độ thờ ơ, lơ là của một bộ phận quan chức cũng như những hành vi vi phạm qui tắc của công tác phòng chống dịch khẩn cấp. 

“Ông liên tục cảnh báo rằng việc vội vã nới lỏng các biện pháp phòng dịch có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng vượt sức tưởng tượng và không thể khắc phục được", KCNA cho hay.

Đến nay, Triều Tiên vẫn khẳng định chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào nhờ các biện pháp ứng phó nhanh chóng, kịp thời ngay từ tháng 1 như đóng cửa biên giới, áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về cách li.

Cuộc họp hôm qua không đề cập đến căng thẳng hiện tại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Bình Nhưỡng tháng trước đã cắt toàn bộ đường dây liên lạc với Hàn Quốc, cho nổ tung văn phòng liên lạc chung ở biên giới liên Triều. 

Bình Nhưỡng cũng cảnh báo dùng hành động quân sự để chống lại Seoul sau khi chỉ trích chính phủ Hàn Quốc không ngăn được các nhóm hoạt động thả truyền đơn vào Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Kim Jong-un sau đó đã chỉ đạo ngừng các kế hoạch quân sự nhằm vào Hàn Quốc.

Minh Phương