|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Ông Đặng Thành Tâm muốn mua 10 triệu cổ phiếu KBC sau nhịp lao dốc gần 30%

07:46 | 23/03/2020
Chia sẻ
Cổ phiếu KBC đã mất gần 30% kể từ đầu tháng 3/2019, hiện rơi về vùng giá thấp nhất trong khoảng một năm rưỡi gần đây.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Mã: KBC), vừa công bố thông tin đăng kí mua 10 triệu cổ phiếu KBC cho mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 26/3 đến ngày 24/4 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Ông Đặng Thành Tâm hiện là cổ đông lớn nhất của Đô thị Kinh Bắc với 75,25 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương tỉ lệ 16,02% vốn điều lệ. Nếu giao dịch hoàn tất như đăng kí, sở hữu của ông Tâm sẽ tăng lên thành 85,25 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 18,15%. 

Động thái của Chủ tịch Đô thị Kinh Bắc diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu KBC đang trong đà giảm mạnh kể từ đầu năm 2020, cũng là tình trạng chung của thị trường chứng khoán trước tác động của dịch bệnh COVID-19.

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này đã giảm gần hơn 30% giá trị với thanh khoản cao, từ vùng giá quanh 15.000 đồng/cp giảm xuống còn 11.100 đồng/cp tính đến hết phiên 20/3. Đây cũng là mức giá thấp nhất của mã này trong khoảng một năm rưỡi gần đây.

Như vậy, tạm tính theo giá đóng cửa gần nhất của cổ phiếu KBC, ông Tâm sẽ chi khoảng 111 tỉ đồng cho lần đầu tư này. Trước đó, vào đầu năm 2017, Chủ tịch Đô thị Kinh Bắc cũng từng đăng kí mua vào khi giá cổ phiếu giảm sâu.

Ông Đặng Thành Tâm muốn mua 10 triệu cổ phiếu KBC sau nhịp lao dốc gần 30% - Ảnh 1.

Diễn biến cổ phiếu KBC trong 3 tháng trở lại đây. Nguồn: VNDirect.

Năm 2019, Đô thị Kinh Bắc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng nhờ làn sóng dịch chuyển cho thuê đất khu công nghiệp tại Việt Nam giữa căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc.

Doanh thu thuần năm 2019 đạt gần 3.250 tỉ đồng, tăng 30,5% so với năm 2018. Trong đó doanh thu cho thuê đất và chuyển nhượng bất động sản chiếm hơn 88% tổng doanh thu thuần. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.080 tỉ đồng, tăng 33,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2018.

Mới đây, Kinh Bắc đã chi ra gần 1.855 tỉ đồng để mua lại dự án Khách sạn Hoa Sen trên đất vàng Phạm Hùng từ Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Đây chính là dự án Kinh Bắc đã bán đi với giá 1.500 tỉ đồng trong năm 2017.

Sơn Tùng