|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ông chủ thương hiệu Điện máy Cam, Điện máy Đỏ và Điện máy Vàng là ai, có liên quan gì đến Điện máy Xanh không?

07:34 | 25/03/2021
Chia sẻ
Thời gian gần đây, những cái tên như Điện máy Cam, Điện máy Đỏ, Điện máy Vàng nổi lên trên thị trường khiến khiến nhiều người tò mò liệu có phải là "anh em" với chuỗi Điện máy Xanh hay không.

Điện máy Xanh và các cửa hàng có tên gần giống với Điện máy Xanh. (Ảnh: Điện máy Cam, Diễn đàn Tinh tế).

Chủ thương hiệu Điện máy Cam là ông Đỗ Thanh Tịnh. Ông đồng thời sở hữu thương hiệu nội thất Tứ Hưng, là người đã tạo ra chuỗi siêu thị điện máy này. Trước khi có Điện máy Cam ngày nay, ông từng khởi nghiệp với hai lần phá sản.

Chia sẻ trên Đài HTV7, ở lần khởi nghiệp đầu tiên, ông Tịnh lập doanh nghiệp chuyên giao báo tại nhà, bán sách và truyện thiếu nhi vào năm 2005. Công việc bán sách diễn ra khá thuận lợi, nhưng sau ba năm ông Tịnh phá sản cùng số nợ gần 300 triệu đồng do truyện tranh độc quyền công ty phân phối chỉ bán được một nửa.

Cuối năm 2009, ông Tịnh dấn thân vào thị trường điện máy, gây dựng doanh nghiệp mang tên Tứ Hưng, chuyên kinh doanh các sản phẩn điện tử, điện gia dụng. Trong vòng hai năm, chuỗi điện máy của ông Tịnh đã lên tới 12 cửa hàng.

Tuy nhiên, với việc mở rộng quy mô quá nhanh trong thời gian ngắn và chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý, ông Tịnh chuyển từ kinh doanh ổn định sang mất thanh khoản. Quy mô cửa hàng cứ thế thu hẹp dần cho tới đóng cửa hoàn toàn và ông cũng tay trắng lần hai.

Ông chủ Điện máy Cam, Điện máy Đỏ và Điện máy Vàng là ai? - Ảnh 2.

Ông Đỗ Thanh Tịnh, người sáng lập công ty nội thất Tứ Hưng. (Ảnh: Đỗ Thanh Tịnh).

Sau khi thất bại với điện máy, ông tiếp tục khởi nghiệp với tâm thế thận trọng. Nhận thấy kinh doanh online đang là xu hướng thị trường, ông Tịnh quyết đi học lớp về kinh doanh online, nghiên cứu sách làm giàu...

Năm 2013, ông Tịnh mở công ty nội thất Tứ Hưng, quyết định chọn mô hình kinh doanh online và tập trung vào phân khúc giá bình dân. Khi đăng bán sản phẩm online đầu tiên trên trang web, công ty ông Tịnh đã có 18 đơn hàng trong ngày.

Công việc kinh doanh cứ thế phất lên, tới năm thứ 3, thứ 4, doanh số trăng trưởng 100%, thu về hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Nhiều đối tác đã ngỏ ý muốn mua lại thương hiệu của ông Tịnh nhưng ông đều từ chối.

Sau 10 năm rời xa thị trường điện máy, ông Tịnh đã quay lại cùng các đối tác mở cửa hàng và bán sản phẩm. Tháng 8/2019, cửa hàng Điện máy Cam đầu tiên ra đời, có tên là Sáu Phước, tọa lạc tại Hậu Nghĩa, Đức Hòa, tỉnh Long An. Cửa hàng này chuyên cung cấp các loại tủ lạnh, điều hòa, máy giặt của các hãng như Hitachi, Panasonic, Samsung...

Ông chủ Điện máy Cam, Điện máy Đỏ và Điện máy Vàng là ai? - Ảnh 3.

Ông Đỗ Thanh Tịnh (áo cam, bên trái), đồng sáng lập chuỗi Điện máy Cam, trong lễ khai trương vào tháng 11/2020. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Điện máy Cam).

Tới tháng 6/2020, cửa hàng đổi tên thành Điện máy Hưng Phát và đồng loạt khai trương thêm 4 cửa hàng mới tại Long An. Chỉ 5 tháng sau, cửa hàng này một lần nữa đổi tên thành Điện máy Cam.

Nói về lý do đổi tên nhiều lần, trên trang của Điện máy Cam có một bài đăng giải thích rằng khi siêu thị thứ 5 đi vào hoạt động, họ nhận ra mô hình Điện máy Hưng Phát khá giống với Điện Máy Xanh làm khách hàng nhầm lẫn, đồng thời cái tên Hưng Phát trùng với nhiều ngành nghề khác nên khó phát triển kênh online, giới thiệu trang web đến đại đa số khách hàng...

Trong phần giới thiệu về chuỗi, Chuỗi điện máy này đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành chuỗi điện máy lớn trong top 5 tại miền Nam, số lượng từ 30-50 cửa hàng. Các sản phẩm hiện tại chủ yếu là tủ lạnh, tivi, máy giặt, điều hòa, cho tới loa kéo, nồi cơm, bàn là và các đồ gia dụng nhà bếp.

Bên cạnh Điện máy Cam của ông Tịnh, có hai cái tên khác gần giống với tên Điện máy Xanh là "Điện máy Đỏ" và "Điện máy Vàng". Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được, cửa hàng Điện máy Đỏ tọa lạc tại Ngã 4 Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Cửa hàng này chuyên bán các sản phẩm từ máy giặt, nồi cơm, bếp nấu, ấm điện siêu tốc...

Ông chủ Điện máy Cam, Điện máy Đỏ và Điện máy Vàng là ai? - Ảnh 4.

Chủ tài khoản ngân hàng Vietinbank đăng ký dưới tên Nguyễn Phan Tới cho các giao dịch của "Điện máy Đỏ". (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo thông tin trên hóa đơn đỏ trong video YouTube của Điện máy Đỏ, chủ tài khoản ngân hàng Vietinbank của đơn vị này là một người tên Nguyễn Phan Tới.

Còn "Điện máy Vàng", theo Tổng cục Thuế, thuộc sở hữu của một người tên Đặng Mạnh Hà, cũng kinh doanh trong lĩnh vực điện máy và sản phẩm gia dụng. Đơn vị này bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2017 với trụ sở chính đặt tại Phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trong khi Điện máy Vàng đã thông báo đăng ký thành lập website trên hệ thống quản lý  thương mại điện tử của Bộ Công thương thì Điện máy Đỏ lưu thông tin rất mờ nhạt, thậm chí trang Facebook và YouTube của cửa hàng này có rất ít có tương tác.

Từ đó có thể thấy, dù có những cái tên có phần giống, nhưng các thương hiệu Điện máy Cam, Điện máy Đỏ, Điện máy Vàng đều không liên quan đến Điện máy Xanh.

Tường Vy