|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Ông chủ kín tiếng xây cao ốc 40 tầng tại Bình Dương

07:12 | 28/05/2020
Chia sẻ
Khu căn hộ The Emerald Golf View 40 tầng là dự án cao tầng đầu tiên của Lê Phong.

Thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong vừa kí kết với các đối tác để hợp tác phát triển Dự án Khu căn hộ The Emerald Golf View tại Bình Dương.

Trước đó vào cuối tháng 4 vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương đã cho phép Lê Phong chuyển mục đích sử dụng đất đối với khu đất gần 8.628 m2 để thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại dịch vụ cao tầng Lê Phong Bình Dương, có tên gọi thương mại The Emerald Golf View.

Bình Dương sắp có dự án cao 40 tầng của chủ đầu tư chuyên về nhà ở thu nhập thấp - Ảnh 1.

Phối cảnh Dự án The Emerald Golf View. Nguồn: UBND Bình Dương.

The Emerald Golf View được xây dựng trên phần đất có diện tích khoảng 9.000 m2, tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Bình Dương, đối diện cổng chính Khu công nghiệp VSIP 1 và Aeon Mall Bình Dương.

Dự án bao gồm 3 block, cao 40 tầng nổi và hai tầng hầm với khoảng 1.100 căn hộ có diện tích 49-115 m2 và nhiều khu tiện ích như khu thương mại dịch vụ, hồ bơi tràn bờ, khu gym, spa, BBQ, thư viện, khu thể thao trong nhà, khu vườn treo thư giãn trên không, khu chiếu phim ngoài trời… Tổng mức đầu tư của dự án trên 2.000 tỉ đồng.

Theo chia sẻ của ông Bùi Ngươn Phong, Tổng Giám đốc Lê Phong cho biết: "Bình Dương là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về sản xuất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thu nhập bình quân theo đầu người luôn đứng trong top đầu cả nước.

Bên cạnh đó, Bình Dương nhận được nhiều sự quan tâm về thu hút các dự án đầu tư nước ngoài, kéo theo một lượng lớn các chuyên gia trong và ngoài nước đến để làm việc và sinh sống.

Vì vậy, sức nóng của loại hình căn hộ cao cấp khi gia nhập vào thị trường bất động sản sẽ giúp khách hàng nâng cao chất lượng cuộc sống".

Dấu hỏi về năng lực chủ đầu tư Lê Phong

The Emerald Golf View là dự án cao tầng đầu tiên của Lê Phong tại Bình Dương. Trước đó, doanh nghiệp này đã được UBND tỉnh Bình Dương thực hiện hàng loạt các dự án nhà ở thu nhập thấp.

Giữa tháng 9/2018, UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bao bì Hồng Anh tại khu đất 11.587 m2 và giao cho Lê Phong thực hiện Dự án Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Đông Hiệp 2, tại phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An.

Không lâu sau đó đến tháng 10 cùng năm, UBND tỉnh Bình Dương cho phép Lê Phong chuyển đổi mục đích sử dụng của khu đất trên 22.122 m2 để làm Dự án Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong An Phú.

Trong đó, một phần diện tích 7.942 m2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp trước đây do CTCP Yue Fa Wooden quản lí và sử dụng. UBND tỉnh đã thu hồi cả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước sang năm 2019, UBND tỉnh Bình Dương tiếp tục giao hàng loạt khu đất cho Lê Phong: Khu đất 22.973 m2 để thực hiện Dự án Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong An Phú 2, khu đất 12.344 m2 làm Nhà ở thương mại Lê Phong Bình Chuẩn 2, khu đất 15.087 m2 cho Khu nhà ở thương mại Lê Phong An Phú 3.

Ngoài ra, Lê Phong còn là chủ đầu tư nhiều dự án nhà ở thu nhập thấp khác tại Bình Dương như: Khu nhà ở thu nhập Thấp Tân Bình giai đoạn 2 (1,55 ha), giai đoạn 3 (0,72 ha); Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Thuận Giao (2,38 ha), Dự án Thuận An Central,…

Lê Phong được thành lập vào ngày 24/7/2012 và có trụ sở chính tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Giữa tháng 3 vừa qua, Lê Phong tăng vốn từ 179 tỉ đồng lên 568 tỉ đồng. Trong đó, ông Bùi Ngươn Phong, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc nắm 90% vốn, phần còn lại thuộc sở hữu của ông Nguyễn Quang Kiên.

Ngoài Lê Phong, ông Bùi Ngươn Phong còn tham gia điều hành hai công ty bất động sản khác đều được thành lập vào năm 2018.

Cụ thể, CTCP Kinh doanh và Phát triển nhà Toàn Thịnh Phát được thành lập vào giữa tháng 6/2018. Thông tin công bố cho thấy, công ty có vốn điều lệ 40 tỉ đồng nhưng lại đề rõ "không có cổ đông sáng lập".

Tại thời điểm này, Toàn Thịnh Phát có trụ sở chính tại số 58 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP HCM, do ông Nguyễn Đình Chính làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tính đến tháng 1/2019, công ty có vốn điều lệ 80 tỉ đồng và không rõ cổ đông. Cuối tháng 10 cùng năm, Toàn Thịnh Phát dời trụ sở về Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Không lâu sau, vị trí Giám đốc và người đại diện theo pháp luật được chuyển sang ông Bùi Ngươn Phong.

Ngoài ra, ông Bùi Ngươn Phong còn là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Kinh doanh và Phát triển Nhà Vạn Thịnh Phát. Doanh nghiệp này ra đời vào cuối tháng 12/2018 với vốn điều lệ 268 tỉ đồng. Trong đó, ông Bùi Ngươn Phong sở hữu 51% và Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Luyến nắm 49%.

Hiện nay, công ty có trụ sở tại số 304/22 Đồng Khởi, khu 3, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nguyên Ngọc