|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ông chủ hãng chip Nvidia kiếm 6,5 tỷ USD trong một ngày khi doanh nghiệp gần cán mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD

10:10 | 26/05/2023
Chia sẻ
Nhờ sự phát triển vượt bậc của AI (trí tuệ nhân tạo), hãng chip Nvidia của tỷ phú Jensen Huang đã được hưởng lợi. Giá cổ phiếu công ty đã tăng 24% trong phiên giao dịch ngày 25/5, đạt mức cao kỷ lục, qua đó giúp CEO Jensen Huang kiếm bộn tiền chỉ trong một ngày.

Người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của hãng chip khổng lồ nước Mỹ Nvidia, Jensen Huang đã chứng kiến tài sản ròng của bản thân tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm nhờ sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), theo Forbes.

Mới nhất, giá cổ phiếu Nvidia đã tăng 24% trong phiên giao dịch ngày 25/5, đạt mức cao kỷ lục, chủ yếu nhờ vào kết quả báo cáo thu nhập quý I ấn tượng, thu hút thêm sự chú ý của các nhà phân tích trong bối cảnh nhu cầu về chip hiệu suất cao đáp ứng sự phát triển của AI ngày càng tăng.

Chính điều này đã giúp tỷ phú Jensen Huang chứng kiến tài sản ròng liên tục tăng trong năm nay. Chỉ trong ngày 25/5, tài sản ròng của người đứng đầu Nvidia đã tăng thêm tới 6,5 tỷ USD, theo ước tính của Forbes.

Biến động tài sản ròng của tỷ phú Jensen Huang giai đoạn 2017 - 25/5/2023. (Nguồn: Forbes - Doanh Chính tổng hợp).

Huang, người sở hữu khoảng 3% cổ phần của Nvidia, có tài sản ròng trị giá khoảng 27,5 tỷ USD khi thị trường đóng cửa vào phiên giao dịch ngày 24/5. Sau đó, Nvidia đã công bố báo cáo tài chính quý I, ước tính doanh thu trong quý thứ hai là 11 tỷ USD – nhiều hơn 50% so với dự đoán của các nhà phân tích – và báo cáo thu nhập trên một cổ phiếu ròng (EPS) là 1,09 USD/cổ phiếu, cao hơn 0,17 USD/cổ phiếu so với dự đoán.

“Ngành công nghiệp máy tính đang trải qua hai quá trình chuyển đổi đồng thời – tăng tốc mảng điện toán và trí tuệ nhân tạo (AI)”, CEO Jensen Huang cho biết trong một thông cáo báo chí. Chip của Nvidia đã sẵn sàng cho cả hai quá trình này và Huang cho biết công ty đang “tăng đáng kể” nguồn cung để đáp ứng “nhu cầu tăng cao”.

Điều đó đã giúp giá cổ phiếu Nvidia và các doanh nghiệp liên quan đến AI khác như Advanced Micro Devices và C3.ai tăng lên. Sau một phiên giao dịch chứng kiến giá cổ phiếu tăng kỷ lục, tài sản ròng của Huang hiện ở mức ước tính 34 tỷ USD – tăng hơn 23% trong 24 giờ và đủ để đưa ông trở thành người giàu thứ 37 thế giới, theo Forbes.

Hành trình dài của vị tỷ phú gốc châu Á

Kết quả hiện tại là một chặng đường dài đối với tỷ phú Jensen Huang. Ông sinh ra ở Đài Loan (Trung Quốc), chuyển đến Thái Lan khi còn nhỏ trước khi cha mẹ gửi ông và anh trai đến Mỹ vào năm ông 9 tuổi.

Ông theo học chuyên ngành khoa học máy tính và thiết kế chip tại Đại học bang Oregon cũng như lấy bằng thạc sĩ kỹ thuật điện từ Stanford vào năm 1992. Sau khi xem các trò chơi hoạt hình trên PC, ông và những người đồng sáng lập Chris Malachowsky (hiện là nhân viên công nghệ cao cấp của Nvidia) và Curtis Priem (đã nghỉ hưu từ năm 2003) thành lập Nvidia vào năm 1993, theo dõi thị trường để cải thiện đồ họa chơi game.

Tỷ phú Jensen Huang đã trải qua hành trình dài trước khi trở thành người giàu thứ 37 thế giới ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: Bitcoin Magazine).

Huang, người đã từng là giám đốc điều hành ngay từ đầu và là người đã xăm logo Nvidia lên bắp tay phía trên bên trái của mình, đã đưa doanh nghiệp niêm yết trên sàn Nasdaq vào năm 1999. Bất chấp những khó khăn ban đầu, Nvidia đã chiếm ưu thế trong thị trường non trẻ dành cho bộ xử lý đồ họa hoặc GPU, cho phép máy móc tạo ra hình ảnh rõ nét và chi tiết với tốc độ cực nhanh.

Công nghệ này đã kích thích thị trường game PC trở thành ngành công nghiệp khổng lồ như hiện tại. Ngày nay, GPU giúp cung cấp năng lượng cho máy chơi game, xe tự hành và robot cho hơn 35.000 khách hàng của Nvidia, trong đó có cả những ông lớn bao gồm Google, Mercedes-Benz, Amazon và Meta (công ty mẹ Facebook).

Giám đốc điều hành Nvidia nói với tạp chí Forbes vào năm 2007: “Càng có nhiều nội dung, càng có nhiều sự quan tâm trực quan thì mọi người càng cần nhiều mã lực xử lý hơn”. Công nghệ của Nvidia đã trở nên quan trọng trong các công ty tập trung vào AI.

Những con chip cung cấp năng lượng cho AI sáng tạo rất cần thiết cho các dịch vụ mới như ChatGPT hoặc Bard của Google. Những con chip công suất cao này có khả năng xử lý cao hơn hầu hết các chip trên thị trường, giúp chúng có thể xử lý lượng dữ liệu lớn và phức tạp hơn.

“Chúng tôi đang nhận được những đơn đặt hàng đáng kinh ngạc để trang bị lại các trung tâm dữ liệu của thế giới. Vì vậy, tôi nghĩ rằng bạn đang nhìn thấy sự khởi đầu của quá trình chuyển đổi kéo dài 10 năm nhằm tái chế hoặc thu hồi cơ bản các trung tâm dữ liệu của thế giới và xây dựng nó dưới dạng điện toán tăng tốc”, ông Jensen Huang nói.

Điều đó đã giúp thúc đẩy giá cổ phiếu Nvidia tăng cao hơn bao giờ hết, cũng như giúp Jensen, vốn đã là một tỷ phú, chứng kiến tài sản ròng tăng hơn gấp đôi giá trị từ đầu năm, từ mức 13,8 tỷ USD vào đầu năm 2023 lên 34 tỷ USD vào ngày 25/5.

Nvidia, hiện có mức giá trị vốn hóa thị trường là 950 tỷ USD, cũng đang trên đà trở thành công ty thứ 6 đạt mốc giá trị vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD, một câu lạc bộ ưu tú chỉ gồm Apple, Microsoft, Saudi Aramco, công ty mẹ của Google là Alphabet và Amazon.

Anh Nguyễn