|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Nước Mỹ có thêm 156.000 việc làm trong tháng 12/2016

21:40 | 06/01/2017
Chia sẻ
Tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ từ 4,6% lên 4,7% trong tháng cuối cùng của năm 2016.
Người tìm việc điền vào đơn tại một hội chợ việc làm ở Colorado ngày 14/12/2016. Ảnh: Bloomberg News

Tốc độ tạo ra việc làm mới chậm lại trong tháng 12 và tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ từ 4,6 lên 4,7%. Mặc dù vậy, tăng trưởng lương ở mức cao nhất kể từ 2009.

Đó là những số liệu đưa ra trong báo cáo bảng lương phi nông nghiệp do Bộ Lao động Mỹ mới cập nhật và công bố tối nay. Việc tỷ lệ thất nghiệp tăng 0,1% cho thấy có thêm nhiều người Mỹ gia nhập lực lượng lao động.

Tháng 12/2016 là tháng đầy đủ cuối cùng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama. Đây cũng là tháng thứ 75 liên tiếp nước Mỹ tạo ra thêm việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp đánh dấu mức thấp nhất từ năm 2006 nếu xét riêng về những tháng cuối năm. Khi Barack Obama nhậm chức hồi tháng 1/2009, nước Mỹ đang ở giai đoạn đầu cuộc suy thoái với tỷ lệ thất nghiệp ở 7,8%, rồi sau đó lên mức kỷ lục 10% khi suy thoái lan rộng.

Tuy đạt được những thành quả về giảm tỷ lệ thất nghiệp, thị trường lao động dưới thời Obama cũng pha trộn mảng tối với mức độ tăng lương thấp kỷ lục, tỷ lệ người lớn tham gia lực lượng lao động thấp nhất trong bốn thập kỷ. Ngoài ra, một lượng lớn người lao động không hài lòng khi họ bị mắc kẹt trong những công việc bán thời gian.

Báo cáo hôm nay cho biết tổng cộng trong năm 2016, nước Mỹ có thêm 2,2 triệu việc làm, tính trung bình 180.000 mỗi tháng. Đây là những con số thấp nhất kể từ 2011.

Các công ty ngày càng ít sa thải khiến áp lực lên lương giảm đi. Tháng trước, lương trả theo giờ ở khu vực tư nhân tăng 10 cent so với tháng 11, tương đương mức tăng 0,39% lên 26 USD.

So với cùng kỳ năm ngoái, lương tháng 12 năm nay cao hơn 2,9%. Đây là mức tăng theo năm tốt nhất trong hơn 7 năm qua.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, tính những người đang có việc làm và đang tìm việc so với tổng dân số, tăng từ 62,6% hồi tháng 11 lên 62,7% tháng này, vẫn ở gần mức thấp nhất trong bốn thập kỷ. Tỷ lệ người lớn trong lực lượng lao động ở mức thấp phản ánh dân số Mỹ đang ngày càng già đi. Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác là tỷ lệ tăng lương thấp, chương trình trợ cấp y tế cho người nghèo Medicaid và nhiều chương trình an sinh xã hội khác đã khuyến khích một lượng không nhỏ người Mỹ đứng ngoài lực lượng lao động.

Cũng trong báo cáo lần này, Bộ Lao động Mỹ cho biết số giờ làm việc trung bình tháng 12 không đổi so với tháng trước ở 34,3 giờ mỗi tuần,

Vân Vũ