Một loạt quốc gia đang phát triển thuộc khu vực Nam Á và Đông Nam Á sẽ phải tiếp tục phụ thuộc vào nhiên liệu giá rẻ và bẩn khi các nước giàu có tại châu Âu vầ Bắc Á giành giật nguồn cung khí đốt.
Ngày 13/10, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass cho biết đại dịch COVID-19 đang khiến các nước thu nhập thấp dấn sâu hơn vào cảnh nghèo đói và nợ nần, nhấn mạnh đây là "sự đảo ngược bi kịch" trong phát triển.
Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết dự kiến việc chuyển giao sẽ được thực hiện trong năm 2024, tiến độ chuyển giao cụ thể tùy thuộc vào quyết định Chính phủ, NHNN.