|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nửa tỷ người theo dõi Ronaldo trên mạng xã hội

15:33 | 16/07/2021
Chia sẻ
Ronaldo là người đầu tiên cán mốc 500 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến gồm Facebook, Twitter và Instagram.

Siêu sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đang trong giai đoạn nghỉ ngơi trước thềm mùa giải mới của bóng đá châu Âu. Cầu thủ đang thuộc biên chế CLB Juventus mới đây cũng đã kết thúc chiến dịch EURO 2020 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Kỳ EURO 2020 có thể nói là tương đối thất vọng với Ronaldo trên phương diện tập thể khi Bồ Đào Nha đã phải dừng chân từ sớm sau khi để thua đội tuyển Bỉ tại vòng knock-out đầu tiên.

Tuy nhiên, với cá nhân đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, đây có thể coi là kỳ EURO tương đối thành công. Dù đội bóng của anh phải dừng bước từ sớm nhưng siêu sao 36 tuổi vẫn giành danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu với 5 bàn thắng.

Ngoài ra, trong kỳ EURO vừa qua, cầu thủ này cũng đã có hành động gây bão mạng xã hội khi gạt bỏ Coca Cola và kêu gọi mọi người nên uống nước lọc. Điều này đã gây ra một "cơn sốt" truyền thông trong vài ngày liên tiếp.

Hậu EURO 2020, Ronaldo có thêm 21 triệu lượt theo dõi, kiếm bộn tiền trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Ronaldo đã có kỳ EURO tương đối thành công trên phương diện cá nhân. (Ảnh: Yahoo News India).

Chính những việc này đã góp phần giúp siêu sao người Bồ Đào Nha có thêm 21 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội sau khi kết thúc EURO 2020, theo Min.

Cụ thể, trang Min dẫn thống kê từ hãng kiểm toán KPMG rằng ước tính có khoảng 2 tỷ người theo dõi các trận đấu tại vòng chung kết EURO 2020. Ngoài Ronaldo, một vài cầu thủ khác cũng tăng gấp đôi lượng người theo dõi sau khi vòng chung kết EURO 2020 kết thúc như Robin Gosens (Đức), Jeremy Doku (Bỉ) hay Mikkel Damsgaard (Đan Mạch).

Với việc có thêm 21 triệu lượt theo dõi, Ronaldo cũng trở thành người nổi tiếng đầu tiên cán mốc 500 triệu lượt theo dõi trên ba nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất thế giới hiện nay là Facebook, Twitter và Instagram. 

Trước đó, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng là người đầu tiên cán mốc 300 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Lượt người theo dõi kỷ lục này có thể đem lại cho ngôi sao đang khoác áo CLB Juventus những khoản tiền khổng lồ.

Hậu EURO 2020, Ronaldo có thêm 21 triệu lượt theo dõi, kiếm bộn tiền trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Ronaldo là người đầu tiên cán mốc 300 triệu lượt theo dõi trên Instagram. (Ảnh: Times Now).

Theo tờ London News Time, cựu cầu thủ của CLB Manchester United và Real Madrid cũng là cái tên kiếm được nhiều tiền nhất trên mạng xã hội Instagram. Ước tính Cristiano Ronaldo thu về trung bình khoảng 1,6 triệu USD (hơn 36 tỷ đồng) cho mỗi bài đăng quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.

Con số này đã tăng nhanh trong vài năm gần đây. Trước đó, năm 2019, cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ nhận trung bình khoảng 890.000 USD (hơn 20 tỷ đồng) cho mỗi bài đăng quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngoài ra, Ronaldo cũng vượt qua hàng loạt các ngôi sao điện ảnh, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng như Dwayne Johnson (1,52 triệu USD/bài đăng), Ariana Grande (1,51 triệu USD/bài đăng) hay Kylie Jenner (1,49 triệu USD/bài đăng) để trở thành người nổi tiếng kiếm được nhiều tiền nhất trên các nền tảng mạng xã hội.

Đối thủ lâu năm của Ronaldo, siêu sao Lionel Messi, người cũng vừa đăng quang chức vô địch Copa America cùng đội tuyển quốc gia Brazil cũng thu về khoảng 1,16 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng) cho mỗi bài đăng quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.

"Thông qua EURO, sự phổ biến của Ronaldo đã tăng vọt. Dù COVID-19 ảnh hưởng đến hầu hết các doanh nghiệp nhưng Instagram và một vài trang mạng xã hội khác lại không chịu tác động xấu từ đại dịch. Sự nổi tiếng của nhiều ngôi sao vì vậy không ngừng tăng lên. Không có gì ngạc nhiên khi các nội dung mà họ đăng thu lại được giá trị lớn", Mike Bandar, nhà đồng sáng lập trang HopperHQ.com, nơi chuyên cung cấp các dịch vụ trên Instagram chia sẻ.

Quốc Anh

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.