|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nửa đêm BV Bạch Mai rộn ràng mở cửa, hết ngày cách li

23:57 | 11/04/2020
Chia sẻ
Gần 12h đêm, trong khi đường phố thưa vắng người đi lại thì ở cổng chính BV Bạch Mai (đường Giải Phóng, Hà Nội) lại tập trung đông người.

Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn cho hay, 3.200 người trong BV an toàn, không ai bị dương tính với Covid-19. "Không phải chỉ cứu chữa bệnh nhân mới là chiến thắng dịch bệnh, mà giữ cho mình không bị nhiễm cũng là chiến thắng".

23h40

Từ 12/4, Bạch Mai chỉ điều trị bệnh nhân nội trú và cấp cứu bệnh nhân nặng.

Giám đốc BV Bạch Mai, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn cho biết, từ ngày 12/4, dù được gỡ lệnh cách ly y tế nhưng BV vẫn hoạt động như hiện nay, tức là chưa nhận các bệnh nhân ngoại trú, tái khám, chỉ điều trị bệnh nhân nội trú và cấp cứu các bệnh nhân nặng từ tuyến dưới không điều trị được.

23h30

Xe của lực lượng CSGT vào bên trong BV Bạch Mai, chuẩn bị chở các hàng rào sau khi chúng được dỡ bỏ chỉ trong ít phút nữa.

Nửa đêm BV Bạch Mai rộn ràng mở cửa, hết ngày cách li - Ảnh 1.

Xe của cảnh sát giao thông vào bệnh viện. Ảnh: Phạm Công

23h 11/4

Hàng chục phóng viên đến tác nghiệp trước cổng chính. Lực lượng công an, dân phòng khoảng 20 người vẫn túc trực làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, kiểm soát người ra vào trước giờ dỡ lệnh cách ly.

Nửa đêm BV Bạch Mai rộn ràng mở cửa, hết ngày cách li - Ảnh 2.

Một nhóm nhà báo đã vào trong sân BV Bạch Mai để đưa tin

Trước đó, tối 9/4, 397 nhân viên y tế của BV Bạch Mai và Trung tâm nhiệt đới đã được về nhà sau khi thực hiện 14 ngày cách ly tập trung.


Nửa đêm BV Bạch Mai rộn ràng mở cửa, hết ngày cách li - Ảnh 3.

Chiến sĩ công an làm nhiệm vụ những giờ cuối cùng trước khi Bạch Mai mở cửa trở lại

Trong cuộc họp BCĐ chống dịch lần trước, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết đến ngày 8/4, hơn 4.000 y bác sĩ của BVBạch Mai đã xét nghiệm xong lần thứ 2, có một số khoa được xét nghiệm lần thứ 3, tất cả đều cho kết quả âm tính.

Ngày 28/3, sau khi có 9 ca mắc Covid-19, Bạch Mai chính thức thực hiện phong tỏa "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Theo công bố của Bộ Y tế, có 40 ca được phát hiện liên quan đến BV Bạch Mai, trong đó 34 người liên quan trực tiếp (22 người là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh), 6 người liên quan gián tiếp.

T.Thường - P.Hải - Đ.Bổng - P.Công