|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ba 'ổ dịch' COVID-19 tại Hà Nội, TP HCM và các bệnh nhân mất dấu F0 đang được xử lí như thế nào?

23:25 | 11/04/2020
Chia sẻ
Hiện có một số trường hợp nhiễm COVID-19 đáng chú ý tại Việt Nam bao gồm ba ổ dịch liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai; quán Bar Buddha; thôn Hạ Lôi và ba bệnh nhân số 243, 237 và 251 chưa xác định được nguồn lây... Việc xử lí với những "tâm dịch" này đang được thực hiện tới đâu?

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 18h hôm nay 11/4, Việt Nam ghi nhận 258 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 44 trường hợp liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai; 18 trường hợp liên quan tới quán Bar Buddha, TP HCM và 5 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội).

Liên quan đến ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, đến 18h chiều tối nay ghi nhận 5 trường hợp có liên quan đến bệnh nhân số 243 đã từng đưa người nhà đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai (BN số 250, 253, 254, 257 và 258).

Ba 'ổ dịch' COVID-19 tại Hà Nội, TP HCM và các bệnh nhân mất dấu F0 đang được xử lí như thế nào? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa:

Hiện TP Hà Nội đã thiết lập 9 chốt kiểm soát, khoanh vùng cách li toàn bộ thôn Hạ Lôi với 2.711 hộ gia đình (11.077 người), trong đó 361 người tiếp xúc gần (F1) đã được cách li tập trung, 631 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) được cách li tại nhà; lấy mẫu xét nghiệm 269 người F1 (kết quả xét nghiệm có một người dương tính là bệnh nhân số 250).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả người dân của xóm Bàng (với khoảng trên 1.600 mẫu).

Đối với chùm ca bệnh liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội, kể từ khi phát hiện bệnh nhân số 243 ngày 6/4/2020, CDC Hà Nội cho biết đến nay chưa ghi nhận thêm ca mắc mới liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai và Công ty Trường Sinh.

Bệnh viện Bạch Mai đã xét nghiệm 9.162 mẫu, trong đó 9.130 mẫu âm tính, 22 mẫu dương tính và 10 mẫu đang chờ kết quả. 

Đến nay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã thực hiện 10.313 mẫu test nhanh người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tại 9 điểm trên địa bàn thành phố, trong đó ghi nhận 40 mẫu nghi ngờ dương tính, sau đó xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR đều cho kết quả âm tính.

Liên quan đến ổ dịch tại quán bar Buddha - TP HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM đã thực hiện cách li, xét nghiệm đối với 4.466 người (trong đó có 255 người có mặt trực tiếp tại quán bar). Hiện 4.416 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 18 trường hợp dương tính, số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ngoài các ổ dịch ở quán bar Buddha (TP HCM), Bệnh viện Bạch Mai và thôn Hạ Lôi - Mê Linh (Hà Nội), Việt Nam còn ghi nhận thêm 3 bệnh nhân COVID-19 mất dấu F0 (chưa xác định được nguồn lây). Đó là các bệnh nhân số 243 (Hà Nội), bệnh nhân 237 người Thụy Điển, bệnh nhân 251 (Hà Nam). 

Liên quan đến bệnh nhân số 251 tại Hà Nam, Sở Y tế Hà Nam cho biết đến nay đã lấy mẫu 140 người tiếp xúc gần (gồm bệnh nhân cùng phòng, cùng phòng đã ra viện, cán bộ y tế), hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với 99 mẫu, số còn lại đang chờ kết quả.

Đối với bệnh nhân 243 ở Mê Linh, trong báo cáo trước đó của UBND huyện Mê Linh, huyện này đã đề xuất xét nghiệm nhanh khoảng 11.000 người ở thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) đang được cách li y tế trong 28 ngày kể từ hôm qua 8/4.

Không chỉ ở huyện Mê Linh, bệnh nhân 243 còn có thông tin di chuyển phức tạp đến nhiều địa phương ở Hà Nội, trong đó có nhiều khu chợ lẫn cơ sở khám chữa bệnh ở quận Tây Hồ, Đống Đa, Ba Đình…

Quận Bắc Từ Liêm cũng đã xác định được ít nhất hơn 270 người là F1, F2 và F3 của bệnh nhân 243, trong đó có phó công an phường Đông Ngạc. Hiện toàn bộ công an phường Đông Ngạc và một số F1 có liên quan đã được cách li, giám sát sức khỏe tại nhà hoặc cơ quan và đã được lấy mẫu xét nghiệm. 

Cơ quan chức năng cũng đã rà soát những tiểu thương ở nhiều địa bàn để xác định và kiểm tra y tế những người từng tiếp xúc với bệnh nhân 243.

Tại cuộc họp thường trực chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều 9/4, Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết cơ quan chức năng đã rà soát quản lí 456 người, lấy 90 mẫu xét nghiệm và cách li theo dõi 331 người tiếp xúc gần, chủ yếu tập trung tại thôn Hạ Lôi. 

Đồng thời khu vực xóm Bàng (ở thôn Hạ Lôi) với 457 hộ gia đình, 1.825 nhân khẩu cũng được cách li.

Trả lời báo chí trước đó, PGS-TS Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế), cho hay trước tình hình có một số ca nhiễm chưa xác định được nguồn lây, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 xác định đã có sự lây lan trong cộng đồng nhưng chưa lây lan lớn.

"Khi dịch đã lây lan trong cộng đồng, có thể sẽ ghi nhận thêm những ca bệnh không xác định được nguồn lây hay còn gọi là mất dấu F0. Với tình huống này, chúng ta cũng cần tìm kiếm người tiếp xúc ca bệnh, khoanh vùng dập dịch để dịch không bùng phát, lây lan trên diện rộng. 

Cụ thể, xét nghiệm phát hiện những trường hợp liên quan đến ca bệnh COVID-19 mới phát hiện, tiến hành cách li bệnh nhân, người tiếp xúc gần (F1) và thậm chí người tiếp xúc với người tiếp xúc (F2)", PGS-TS Trần Đắc Phu nói.

Khánh Hà