|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Sự khác biệt trong phương pháp thống kê tử vong vì COVID-19 giữa các nước

21:54 | 11/04/2020
Chia sẻ
Việc thống kê hàng ngày số người tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do virus SARS-CoV-2 gây ra là một vấn đề nhạy cảm, đi kèm với đó là số liệu không đầy đủ và phương pháp khác biệt giữa các quốc gia.
Sự khác biệt trong phương pháp thống kê tử vong vì COVID-19 giữa các nước - Ảnh 1.

Mỗi nước lại có phương pháp thống kê người tử vong vì COVID-19 riêng, nên việc xác định tỷ lệ tử vong chính xác trên toàn cầu trở nên khó khăn. Ảnh: AFP-JIJI

Theo hãng tin AFP, địa điểm tử vong, nguyên nhân tử vong và sự chậm trễ trong việc thu thập thông tin đều có thể ảnh hưởng đến quy trình thống kê số ca tử vong vì COVID-19 tại mỗi nước.

Dựa trên số liệu thống kê của trang worldometers.info, tính đến 1h00 ngày 11/4 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới đã ghi nhận tổng cộng 1.677.190 ca mắc COVID-19, trong khi số ca tử vong vượt ngưỡng 100.000 người.

Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học Pháp (INED) nhận định quá trình đếm số người tử vong trong cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu chưa từng có tiền lệ này là một “thách thức thống kê”.

Mặc dù nỗ lực đã được đẩy nhanh song quá trình thu thập và xử lý thông tin cần rất nhiều thời gian. “Phải mất vài tuần hoặc vài tháng để có thể thống kê chính xác mọi ca tử vong”, hai chuyên gia nhân khẩu học tại INED Gilles Pison và France Mesle cho biết.

Trong khi Tây Ban Nha và Hàn Quốc đếm tất cả những người tử vong sau khi có kết quả dương tính với COVID-19, dù họ mất ở bệnh viện hay bất kỳ nơi nào khác, thì Iran lại chỉ thống kê số người tử vong tại bệnh viện.

Cho đến gần đây, Pháp và Anh không đưa các trường hợp tử vong tại các viện dưỡng lão vào con số chính thức. Tại Pháp, số ca tử vong vì COVID-19 tại các cơ sở này được cho là khá đáng kể và chiếm 1/3 số người tử vong vì dịch bệnh.

Tương tự tại Mỹ, mỗi bang lại có phương pháp thống kê khác nhau. Trong khi New York tính cả số người tử vong tại viện dưỡng lão thì California lại không. Thậm chí ngay ở Italy – quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới với trên 18.000 người, chỉ có số liệu tại những viện dưỡng lão thuộc "điểm nóng" mới được tính.

Sự khác biệt trong phương pháp thống kê tử vong vì COVID-19 giữa các nước - Ảnh 2.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 7/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Anh, Italy, Hàn Quốc và Tây Ban Nha là những quốc gia đưa vào trong số liệu tất cả những người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng chết vì những bệnh lý nền khác. 

Trái lại, một số quốc gia khác, trong đó có Iran, lại không thực hiện phương pháp như vậy. Số ca tử vong vì COVID-19 mà quốc gia Trung Đông này công bố không bao gồm người dương tính với SARS-CoV-2 chết vì một bệnh hô hấp nghiêm trọng khác.

Ở Tây Ban Nha, số lượng đăng ký sinh tử và đám tang chỉ ra tỷ lệ người chết cao bất thường so với số liệu tử vong vì COVID-19 chính thức được đưa ra. Vì thiếu hụt các bộ xét nghiệm nên Tây Ban Nha ít tiến hành khám nghiệm tử thi sàng lọc. Nếu như một người không được xét nghiệm trước khi chết, giới chức y tế sẽ không tính vào thống kê tử vong.

Ngay cả trong một nước, phương pháp thống kê số ca tử vong vì COVID-19 giữa các cơ quan chức năng cũng khác biệt. Khi so sánh với dữ liệu do giới chức y tế cung cấp, con số của lực lượng tư pháp thường cao hơn vì cách thức thu thập thông tin ít hạn chế hơn. 

Cụ thể, trong tháng Ba, cơ quan tư pháp tại vùng Castilla La Mancha (Tây Ban Nha) ghi nhận số ca tử vong vì “COVID-19 hoặc nghi ngờ mắc” cao gấp 3 lần so với con số mà bộ y tế đưa ra.

Bảo Hà