|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

'Nữ hoàng review' Supercar Blondie tâng VinFast lên mây sau khi trải nghiệm VF 8 tại Mỹ

05:00 | 15/04/2022
Chia sẻ
Supercar Blondie đánh giá VinFast hiện có đủ sức mạnh để “cất cánh” không chỉ ở Mỹ mà còn nhiều nơi khác.

 Nữ reviewer SuperCar Blondie trải nghiệm VinFast VF 8. (Ảnh: VinFast).

Hôm nay, 14/4, Triển lãm Ô tô Quốc tế New York 2022 (NYIAS 2022) đã mở cửa tiếp đón giới truyền thông và chuyên gia trong ngành tới tham quan, nhà sản xuất xe điện Việt Nam, VinFast đã chính thức mang mẫu xe VF 8 tới đường thử của sự kiện để người dùng trải nghiệm.

Có mặt tại sự kiện, “Nữ hoàng review” Supercar Blondie là một trong những người đầu tiên lái thử xe điện Made in Vietnam ngay tại đất Mỹ. “Thật thú vị khi trở thành một trong những người đầu tiên trên thế giới ngồi sau tay lái của VF 8”, nữ review siêu xe nổi tiếng thế giới chia sẻ.

“Chúng ta sẽ thấy biểu tượng chữ V (VinFast) ở khắp mọi nơi trong vài năm tới và tôi sẽ nói với mọi người rằng: Tôi là một trong những người đầu tiên đã lái thử mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện của VinFast tại Mỹ”, Supercar Blondie nói thêm.

Đây không phải lần đầu Supercar Blondie thấy tận mắt mẫu VF 8 của VinFast. Tuy nhiên, nếu như tại Los Angeles Auto Show 2021, VF 8 là mẫu xe concept thì chỉ 5 tháng sau, tại New York, một mẫu xe chính thức, có thể vận hành thực tế đã được giới thiệu tới công chúng. Và nữ reviewer bày tỏ sự ấn tượng với những gì mà nhà sản xuất xe điện Việt Nam làm được trong thời gian ngắn như vậy. 

Theo Supercar Blondie, cô bị ấn tượng bởi cảm giác “chỉ đặt chân xuống” là có thể cảm nhận được ngay khả năng tăng tốc tức thời đặc biệt của những mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện như VF 8. 

Các tính năng thông minh trên VF 8 cũng là một điểm thu hút nữ reviewer nổi tiếng. Supercar Blondie đánh giá hệ thống trợ lí ảo điều khiển bằng giọng nói trên VF 8 theo Supercar Blondie là trực quan và hoàn toàn có thể sử dụng tốt.

Với khả năng “nghe, hiểu” của hệ thống trợ lí ảo, người điều khiển không nhất thiết phải ra lệnh bằng những cú pháp hoàn chỉnh để chiếc xe hiểu và thực hiện. Điều này giúp người lái có thể vừa lái xe, vừa đặt đồ ăn và thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt ngay trên xe.

“Tôi nghĩ điều ấy thật tuyệt vời. Tôi thích cách chiếc xe kết nối với ngôi nhà và mọi thứ đều kết nối với nhau”, nữ reviewer nổi tiếng bình luận. 

Đáng chú ý, Supercar Blondie thừa nhận cô bị “sốc” vì với sức mạnh và những tính năng công nghệ hiện đại, VF 8 có giá chỉ từ hơn 40.000 USD. Bên cạnh đó, nữ reviewer còn mang VF 9 - một mẫu xe khác của VinFast so sánh Tesla Model X, cho rằng kích thước và tính năng của VF 9 không thua kém dòng xe của Tesla nhưng giá chỉ bằng một nửa. Supercar Blondie đánh giá VinFast hiện có đủ sức mạnh để “cất cánh” không chỉ ở Mỹ mà còn nhiều nơi khác. 

Vượng Phát

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.