Giữa cái nắng như thiêu đốt, bãi hàng hóa Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) thực sự như một chảo lửa. Trên trời dưới đất đều nóng bỏng, cả trăm con người vẫn mướt mồ hôi chờ chực đưa nông sản sang Trung Quốc.
Thị trường hàng hóa ngày 2/7 chú ý tới giá cà phê tháng 6 cải thiện do tồn kho giảm. Trong khi đó, giá heo tăng là rủi ro làm tăng lạm phát từ nay đến cuối năm.
Tiêu Thụ Nông Sản được Dự Báo Còn Gặp Nhiều Khó Khăn, Thách Thức. Do đó, Thời Gian Tới, Bộ Công Thương Sẽ Tiếp Tục Thực Hiện Các Giải Pháp Thúc đẩy Tiêu Thụ ở Trong Nước Và Mở Rộng Thị Trường Xuất Khẩu.
Theo danh sách Trung Quốc công bố, các sản phẩm nhập khẩu từ 5 quốc gia trên được miễn thuế bao gồm đậu nành, dầu đậu nành, hạt cải dầu, mỡ bò và mỡ cừu.
Mặc dù tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc tăng mạnh, tỷ trọng hàng nông sản vẫn còn khiêm tốn, chỉ chiếm 3,7% năm 2017, tăng 1% so với năm 2015.
Lần đầu trình ra Quốc hội, dự án Luật Trồng trọt nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu (ĐB). Đặc biệt, nhiều ý kiến đề cập đến tình trạng “khủng hoảng thừa” nông sản và đề xuất luật hóa trách nhiệm thông tin, dự báo thị trường, khuyến cáo người nông dân sản xuất để tránh lặp lại “bài ca” được mùa mất giá – được giá mất mùa.
Nông dân trồng khoai môn điêu đứng vì doanh nghiệp đến lấy mẫu rồi hẹn ngày đến thu mua nhưng sau đó "lặn biệt tăm". Doanh nghiệp giải thích do phía đối tác Trung Quốc hủy hợp đồng nên họ bị thua lỗ nặng.
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh trong ngành nông nghiệp, nếu chỉ sản xuất mà không chế biến thì cũng không thể tiêu thụ tốt. Ngoài ra, vấn đề thương hiệu nông sản vẫn đang là nút thắt trong xuất khẩu. Vì vậy, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam như gạo và tiêu đen còn phải chịu nhiều sức ép từ thị trường quốc tế.
Để mở rộng thị trường nông sản, sáng nay (29/5), tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị Kết nối cung cầu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn...
Các mặt hàng nông sản Đà Lạt đang rớt giá thê thảm vì hàng Trung Quốc lấn lướt. Thua lỗ, nợ nần chồng chất, nhiều chủ quầy trong chợ nông sản Đà Lạt phải xin nghỉ.
Các cuộc giải cứu nông sản năm nào cũng tái diễn, như giải cứu heo đến dưa hấu, hành tím, mía đường, khoai lang, chuối, thanh long, và gần đây là củ cải, ớt, dưa chuột, hoa ly...
Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh hơn công tác thanh tra, nhất là các ngân hàng thương mại cổ phần có sân sau là doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bất động sản.