Nước Mỹ lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng trần nợ. Nếu Quốc hội và Nhà Trắng không đạt được thỏa thuận, chính phủ có thể cạn kiệt tiền mặt và đứng trên bờ vực vỡ nợ chỉ trong vài tuần nữa.
Moody’s cho biết họ sẽ xem xét việc bỏ mức xếp hạng hàng đầu của Mỹ trong trường hợp vỡ nợ. Điều này không phải do Mỹ trễ hay không trả các nghĩa vụ ngoài nợ vay, khi chính quyền liên bang đối mặt với khả năng cạn ngân sách trong những tuần tới.
Theo ông Trần Ngọc Báu, CEO WiGroup, nếu tiếp tục nâng được tỷ lệ tiền gửi nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại thêm 30% nữa thì sẽ có 300.000 - 400.000 tỷ đồng vào hệ thống, giải quyết vấn đề thanh khoản.