|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ninh Thuận khánh thành nhà máy điện mặt trời thứ 6

06:55 | 17/06/2019
Chia sẻ
Sáng 16-6, UBND tỉnh Ninh Thuận, Công ty cổ phần đầu tư điện Phước Hữu cùng tổ chức lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu - Điện lực 1 tại thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước sau 11 tháng thi công.
 - Ảnh 1.

Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu - Điện lực 1 tại thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước - Ảnh: MINH TRÂN

Ông Hồ Ngàn Chi, giám đốc Công ty cổ phần đầu tư điện Phước Hữu (chủ đầu tư) cho biết nhà máy gồm 91.650 tấm pin quang điện, tổng công suất lắp đặt 30,24MWp, được xây dựng trên diện tích 33ha đất hoang hóa, khô cằn, với tổng vốn đầu tư trên 747 tỉ đồng.

 - Ảnh 2.

Bà Tòng Thị Phóng, phó chủ tịch Quốc hội (áo dài xanh, đứng giữa) cắt băng khánh thành Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu - Điện lực 1 - Ảnh: MINH TRÂN

Ông Lưu Xuân Vĩnh, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết tính đến nay, toàn tỉnh có 31 dự án điện mặt trời được cấp phép đầu tư với tổng công suất 1.816MW, tổng vốn đăng ký trên 5.000 tỉ đồng. 


Trong đó 6 dự án có công suất 415MW chính thức vận hành thương mại và 2 dự án công suất 260MW đang trong quá trình cắt điện thí điểm.


"Dự kiến đến cuối tháng 6, Ninh Thuận sẽ có thêm 7 dự án điện mặt trời công suất 427MW đưa vào vận hành thương mại, nâng tổng công suất toàn tỉnh lên 1.103MW" - ông Vĩnh nói.


Làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và giới chức đồng bào Chăm tại UBND xã Phước Hữu sau lễ khánh thành, bà Tòng Thị Phóng, phó chủ tịch Quốc hội, cho biết với lợi thế nắng và gió, Ninh Thuận có nhiều khả năng phát triển mạnh lĩnh vực năng lượng tái tạo điện mặt trời, điện gió. 


Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ có nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực này nhằm giúp Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo cả nước.

 - Ảnh 3.

Một góc Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu - Điện lực 1 - Ảnh: MINH TRÂN

 - Ảnh 4.

Các dãy pin điện mặt trờii - Ảnh: MINH TRÂN


Minh Trân