Những thương vụ M&A ngành thủy sản châu Âu
![]() |
Trong một thỏa thuận được tiết lộ bởi trang Undercurrent News, Iberconsa đã mua hai tàu đánh cá đông lạnh Valastro, một tàu câu mực, một cơ sở chế biến và bảo quản lạnh, theo tờ báo Tây Ban Nha Voz de Galicia trích dẫn từ các nguồn tin giấu tên.
Nếu Portobello vẫn tiến hành kế hoạch thoái vốn cổ phẩn của mình cho quỹ đầu tư Platinum Equity của Mỹ, vốn dĩ được xem là đơn vị có khả năng mua lại cao nhất thì ban quản lý của Iberconsa cũng được cho là đã có các mục tiêu mua lại khác.
Những báo cáo này bao gồm công ty Irving & Johnson (I&J) của Nam Phi, doanh nghiệp chuyên xử lý bạch tuộc Discefa and Pesquera Laurak Bat và một doanh nghiệp Tây Ban Nha điều hành đánh bắt cá tuyết và các loại cá trắng khác.
Iberconsa cũng đã ký kết thỏa thuận với một nhà máy chế biến ở gần Vigo vốn đã nằm trong kế hoạch thâu tóm từ lâu.
Alberto Freire, CEO của Iberconsa, trước đây từng từ chối bình luận về thương vụ Velastro với nhật báo Undercurrent. Trong khi đó của doanh nghiệp Argentina, Roberto Valastro cũng giữ im lặng trước các đề nghị chia sẻ thông tin của báo chí.
Valastro sẽ bổ sung khoảng 15.000 tấn cá tuyết than Argentina (Merluccius hubbsi) và 5.000 tấn cá hoki vào sản lượng hơn 100.000 tấn cá trắng, mực và tôm Argentina hiện tại của Iberconsa. Ibersonsa cũng đã mua lại tàu đánh bắt cá tuyết than của Valastro vào năm 2017.
Doanh nghiệp Argentina này sẽ tiếp tục duy trì 50% vốn cổ phần tại hai tàu đánh bắt tôm với Newsan. Newsan cũng đã tiếp cận và trao đổi để mua lại Valastro.
Trở lại vào tháng 10, Miguel Glikman, giám đốc của Newsan, một tập đoàn nhập khẩu điện tử hiện đang mở rộng đa dạng hóa sang xuất khẩu thực phẩm và hải sản đã xác nhận với Undercurrent rằng những trao đổi thương lượng này đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận giữa hai bên.
Mua lại Valastro là một thương vụ nhằm giữ lại những gì mà Portobello đã thực hiện với Iberconsa, cụ thể là xây dựng một mô hình đảm bảo tài nguyên hải sản tại Argentina.
Tuy nhiên, Iberconsa có thể được mua lại bởi một quỹ đầu tư có quy mô như Platinum với tài sản trị giá 13 tỉ USD hay Công ty quản lý vốn Pamplona của Anh, vốn được cho là đã rút lui khỏi cuộc chơi.
Thương vụ này ngày càng trở nên lớn hơn và sẽ có nhiều thỏa thuận hơn đặt ra bởi Iberconsa đang nỗ lực gia tăng gấp đôi doanh thu lên 700 triệu euro trong vòng 5 năm.
Những quỹ đầu tư lớn hơn sẽ có xu hướng tìm kiếm các doanh nghiệp ít rủi ro bằng cách nhìn vào các khu vực địa lý và giống loài đánh bắt ổn định. Điều này khiến cho Iberconsa trở thành mục tiêu của các quỹ đầu tư lớn như Tập đoàn Blackstone và KKR & Co, vốn sở hữu tài sản trị giá lần lượt là 430 tỉ USD và 150 tỉ USD.
Một trong số đó là công ty cá tuyết than I&J của Nam Phi, hội đồng quản trị của công ty này đã đề cập đến vấn đề có thể tiến hành bán lại công ty.
Một doanh nghiệp khác là Discefa, công ty chuyên xử lý bạch tuộc vốn đang thuộc sở hữu quỹ tư nhân GED Capital Development, hiện cũng đang tìm kiếm cơ hội thoái vốn.
Xem thêm![]() |