|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Những quốc gia đang dẫn đầu cuộc đua xe điện trên thế giới

07:13 | 26/03/2021
Chia sẻ
Mặc dù Trung Quốc là quốc gia có nhiều xe điện nhất, xét về tỷ trọng xe điện trên tổng số xe bán ra, Na Uy mới là quốc gia dẫn đầu.

Với việc cổ phiếu Tesla liên tục tăng mạnh và nhiều quốc gia cũng như các hãng sản xuất xe bắt đầu công bố những mục tiêu đầy tham vọng liên quan đến xe điện, không khó hiểu khi xe điện đang dành được rất nhiều sự quan tâm.

Mặc dù doanh số bán ra của xe điện vẫn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong doanh số bán xe đi lại trên toàn cầu, thì một số quốc gia đang thực hiện được những bước tiến lớn trong việc phổ biến loại xe thân thiện với môi trường này.

Quốc gia nào đang dẫn đầu cuộc đua xe điện trên thế giới? - Ảnh 1.

(Ảnh: Statista, Việt hoá: Thái Sơn).

Trong năm 2020, Na Uy dẫn đầu trong tỷ trọng xe điện bán ra trong tổng doanh số xe di chuyển đến tay người dùng. Dù vậy, nếu xét về con số tuyệt đối, không quốc gia nào trên thế giới có thể vượt qua được Trung Quốc. 

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất xe Trung Quốc (CAAM), doanh số bán ra của các dòng xe sử dụng pin điện (BEV) và xe Plug-in (Plug-in Hybrid Electric Vehicles - PHEV) đã chạm mốc 1 triệu xe và 250.000 xe lần lượt tại đây. Như vậy, thành tích Trung Quốc đạt được vượt xe đối thủ tiếp theo là Đức (395.000 xe).

Quốc gia nào đang dẫn đầu cuộc đua xe điện trên thế giới? - Ảnh 2.

(Ảnh: Statista, Việt hoá: Thái Sơn).

Trong khi thị trường Châu Âu ghi nhận những mức độ tăng trưởng có thể lên tới 3 con số ở mạng xe điện hồi năm ngoái, số lượng xe điện bán ra ở Mỹ chỉ tăng vỏn vẹn 4%. Dù vậy, với con số tuyệt đối 328.000 xe bán ra, Mỹ vẫn xếp trên Pháp, Anh và Na Uy.

Thái Sơn