|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Những người giàu nhất đang đầu tư vào đâu?

23:41 | 04/11/2019
Chia sẻ
Các tỷ phú như Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg... có 'gu' đầu tư khá đa dạng, từ những ngành công nghiệp truyền thống đến các lĩnh vực đột phá.
1

Larry Page. Nhà đồng sáng lập Google có rất nhiều công ty, từ ôtô bay đến tàu không gian. Hiện ông đổ tiền vào Tesla, Kitty Hawk và Opener. Ảnh: Reuters


2

Jeff Bezos. Nhà sáng lập Amazon là một doanh nhân thích các khoản đầu tư dài hạn. Ông có xu hướng tập trung vào các ngành công nghiệp có thể phát triển theo thời gian. Vì vậy, ông đã đầu tư vào các công ty truyền thông lớn hoặc các công ty khởi nghiệp trong ngành hàng không vũ trụ, điển hình như Washington Post, Blue Origin và Uber. Ảnh: AP


3

Carlos Slim. Trong quá khứ, ông từng là người giàu nhất thế giới. Ông trùm Mexico đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các công ty dầu mỏ đến viễn thông. Ông đang đầu tư vào Realia Business, The New York Times và YPF. Ảnh: Jorje Adorno


4

Mark Zuckerberg. Các startup là nơi đầu tư yêu thích của nhà đồng sáng lập Facebook. Đặc biệt, ông tập trung vào phát triển trí tuệ nhân tạo và phần mềm. Danh mục đầu tư của tỷ phú này gồm Vicarious, Walk và Asana. Ảnh: Reuters


5

Bill Gates. Được biết đến là nhà đồng sáng lập Microsoft, ông khá tích cực trong các hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, Bill Gates cũng có một danh mục đầu tư, tập trung tìm kiếm các công ty có thể cách mạng hóa tương lai ngành thực phẩm và sức khỏe. Hiện các khoản đầu tư của ông có ở Breakthrough Energy, Ventures, Berkshire Hathaway và Coca-Cola. Ảnh: Reuters


6

Bernard Arnault. Tỷ phú người Pháp Bernard Arnault xây dựng khối tài sản thông qua đầu tư vào lĩnh vực hàng xa xỉ, chủ yếu là quần áo. Là chủ sở hữu của LVMH, ông được biết đến với con mắt nhạy bén đối với các công ty triển vọng. Louis Vuitton và Christian Dior là hai nơi đang có cổ phần của ông. Ảnh: Reuters


7

Warren Buffett. Một trong những nhà đầu tư đầu tiên mà mọi người nghĩ đến khi nhắc đến Phố Wall là Warren Buffett. Thông qua việc sử dụng triết lý về đầu tư giá trị, Buffett trở nên nổi tiếng vì đã chiến thắng thị trường chứng khoán Mỹ trong nhiều năm. Ban đầu, ông bỏ tiền vào ngành ngân hàng và truyền thông, nhưng giờ đây ông hướng đến các loại công ty khác. Cổ phần chính của ông đang nằm trong Amazon, Apple và Coca-Cola. Ảnh: Reuters


Phiên An

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.