|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Những cây đại thụ hơn 90 tuổi của làng tỉ phú Hong Kong

07:53 | 29/05/2020
Chia sẻ
Những nhân vật đứng đầu danh sách tỷ phú Hong Kong đều là "cây cao bóng cả". Doanh nhân Lý Triệu Cơ là người giàu nhất thành phố với khối tài sản 30,4 tỷ USD.
Những cây đại thụ hơn 90 tuổi của làng tỉ phú Hong Kong - Ảnh 1.

Được mệnh danh là “Warren Buffett của Hong Kong“, ông Lý Triệu Cơ - nhà sáng lập Tập đoàn đầu tư và bất động sản Henderson - nắm trong tay khối tài sản 30,4 tỷ USD. Ông là tỷ phú giàu nhất Hong Kong, theo Forbes. Ảnh: Forbes.

Những cây đại thụ hơn 90 tuổi của làng tỉ phú Hong Kong - Ảnh 2.

Là một cây đại thụ trên thương trường Hong Kong, ông trao lại quyền điều hành công ty cho 2 con trai và về nghỉ hưu ở tuổi 91 vào tháng 2 năm ngoái. Tỷ phú Lý nổi tiếng là người hào phóng, cũng là nhà từ thiện lớn khi quyên góp hơn 400 triệu USD cho các hoạt động giáo dục trong nhiều năm qua. Ảnh: Tatler Hong Kong.

Những cây đại thụ hơn 90 tuổi của làng tỉ phú Hong Kong - Ảnh 3.

Không chỉ tại Hong Kong, Lý Gia Thành còn là một trong những doanh nhân có nhiều ảnh hưởng tại châu Á. Từng được Forbes vinh danh là người giàu nhất Hong Kong, ông cũng là một trong những cây cao bóng cả của giới doanh nhân thành phố này. Theo bảng xếp hạng của Forbes năm nay, ông Lý đứng thứ 2 trong danh sách tỷ phú giàu nhất Hong Kong với khối tài sản 28,4 tỷ USD. Ảnh: Nikkei Asian Review.

Những cây đại thụ hơn 90 tuổi của làng tỉ phú Hong Kong - Ảnh 4.

Vào tháng 5/2018, ông rời vị trí chủ tịch của CK Hutchison và CK Asset Holdings, trao lại đế chế kinh doanh cho con trai cả. Về nghỉ hưu ở tuổi 90, tỷ phú Lý vẫn hăng say làm việc và giữ vị trí cố vấn cấp cao cho một số công ty. Khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, ông cũng là một trong số các tỷ phú kiếm được hàng tỷ USD nhờ đầu tư vào nền tảng làm việc trực tuyến Zoom. Ảnh: Wall Street Journal.

Những cây đại thụ hơn 90 tuổi của làng tỉ phú Hong Kong - Ảnh 5.

Lý Văn Đạt là chủ tịch LKK Group, công ty mẹ của hãng nước sốt đình đám Lee Kum Kee. Ông điều hành mạng lưới phân phối trên khắp 100 quốc gia với 5 nhà máy. Ở tuổi 91, ông vẫn giữ vai trò là cố vấn tại tập đoàn trong khi đã giao lại quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh cho các con. Ảnh: Forbes.

Những cây đại thụ hơn 90 tuổi của làng tỉ phú Hong Kong - Ảnh 6.

Vào tháng 8/2017, gia đình tỷ phú Lý đã chuyển hướng sang châu Âu bằng cách mua lại một tòa nhà chọc trời trị giá 1,7 tỷ USD, được gọi là Walkie-Talkie. Forbes ước tính tài sản hiện tại của tỷ phú Hong Kong vào khoảng 15,2 tỷ USD, xếp thứ 6 trong hàng ngũ người giàu nhất Hong Kong năm nay. Ảnh: Asia Times.

Những cây đại thụ hơn 90 tuổi của làng tỉ phú Hong Kong - Ảnh 7.

Bà Quảng Tiêu Khanh là vợ của doanh nhân Quảng Đắc Thắng - đồng sáng lập Tập đoàn bất động sản Sun Hung Kai Properties. Bà là gương mặt nữ tiêu biểu trong hàng ngũ tỷ phú Hong Kong. Chồng bà qua đời vào năm 1990, bà Quảng giữ chức chủ tịch công ty từ năm 2008 đến năm 2011. Ảnh: China.org.

Những cây đại thụ hơn 90 tuổi của làng tỉ phú Hong Kong - Ảnh 8.

Hiện tại, nữ tỷ phú 91 tuổi này vẫn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn với 26,58% cổ phần. Forbes xếp hạng bà đứng thứ 7 trong danh sách tỷ phú Hong Kong, với khối tài sản 13,7 tỷ USD. Ảnh: The Straits Times.

Những cây đại thụ hơn 90 tuổi của làng tỉ phú Hong Kong - Ảnh 9.

Doanh nhân Hà Hồng Sân, được biết đến với biệt danh “vua cờ bạc Macau", vừa qua đời vào chiều 26/5 ở tuổi 98. Sở hữu đế chế cờ bạc độc quyền tại Macau, tỷ phú Hong Kong này còn điều hành kinh doanh nhiều lĩnh vực như bất động sản, hàng không, giải trí, du lịch, vận tải, ngân hàng... Ảnh: Forbes.

Những cây đại thụ hơn 90 tuổi của làng tỉ phú Hong Kong - Ảnh 10.

Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về tổng tài sản của cố tỷ phú này là bao nhiêu. Năm 2011, Forbes xác định Hà Hồng Sân là người giàu thứ 13 ở Hong Kong với khối tài sản khoảng 2 tỷ USD. Ảnh: USA Today.

Nguyễn Giang