|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhu cầu tiêu thụ suy yếu kéo giá đồng xuống đáy 4 tuần

07:00 | 10/08/2016
Chia sẻ
Giá đồng bắt đáy do nhu cầu tiêu thụ kim loai này của Trung Quốc suy yếu và lo ngại chính phủ nước này sẽ không nhanh chóng hạ lãi suất.
tin nhap 20160810002857
Trong khi giá đồng bắt đáy thì giá một số kim loại khác vẫn giữ đà tăng

Chốt phiên ngày 9/8, giá đồng giao tháng 11/2016 trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 0,7% xuống còn 4.779 USD/tấn. Trong phiên, có lúc giá đồng xuống thấp ở 4.761 USD/tấn – mức thấp nhất kể từ ngày 12/7/2016.

"Bạn sẽ phải đợi thêm vài tuần nữa, thậm chí là một hoặc hai tháng tới. Khi đó, nhu cầu tiêu thụ đồng của Trung Quốc mới dần tăng kéo theo giá đồng phục hồi", chuyên gia phân tích Daniel Briesemann tại ngân hàng Commerzbank (Pháp) nhận định.

Trên thực tế, nhu cầu tiêu thụ đồng của Trung Quốc – nước tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới – thường giảm mạnh trong mùa hè. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến giá đồng liên tục giảm trong các phiên giao dịch gần đây và xuống dưới mức giá trung bình của 100 ngày qua.

Giá đồng được dự báo sẽ tiếp tục giảm về mức trung bình của 200 ngày giao dịch gần nhất ở 4,737 USD/tấn.

Nhu cầu tiêu thụ suy yếu nên nhập khẩu đồng của Trung Quốc cũng giảm mạnh trong tháng 7/2016. Ngân hàng ANZ dự báo, xu hướng này sẽ còn kéo dài trong thời gian tới. "Tồn kho lớn trong khi nhu cầu tiêu thụ suy yếu sẽ kéo giảm nhập khẩu đồng trong vài tháng tới".

Tuy nhiên theo ông Briesemann, giá đồng sẽ nhanh chóng phục hồi lên mốc 5.200 USD/tấn trong quý IV/2016.

Trái ngược với giá đồng, giá thiếc lại vọt lên mức cáo nhất trong vòng 18 tháng qua trước lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung khi các xưởng nấu kim loại ở Trung Quốc đóng cửa. Chốt phiên ngày 9/8, giá thiếc tăng 0,7% lên 18.425 USD/tấn.

Giá nickel cũng tăng nhẹ 0,1% lên 10.780 USD/tấn. Việc chính phủ Philippines đàn áp công nhân tại các mỏ nickel đã đẩy giá kim loại này tăng hơn 20% trong vòng 2 tháng qua. Theo dự đoán của Standard Chartered, kim loại này sẽ còn tiếp tục tăng giá mạnh hơn trong thời gian tới.

Ngoài ra, giá nhôm chốt phiên không đổi ở 1.642 USD/tấn, giá kẽm giảm 0,2% xuống 2.274 USD/tấn và giá chì tăng 0,8% lên 1.804,50 USD/tấn.

Kim Dung