|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhu cầu tiêu dùng chậm lại vì dịch COVID-19, Hàn Quốc giảm nhập khẩu đồ gỗ nội thất từ Việt Nam

16:22 | 12/03/2020
Chia sẻ
Là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn thứ hai của Hàn Quốc, tỉ trọng xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam giảm hơn 2 điểm phần trăm trong tháng 1/2020 khi lượng và giá trị đều sụt giảm theo xu hướng chung của nhiều nước xuất khẩu khác.

Báo cáo thị trường nông, lâm, thủy sản của Bộ Công Thương cho biết theo Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Hàn Quốc trong tháng 1/2020 đạt 34.600 tấn, trị giá đạt 109,2 triệu USD, tăng 1,2% về lượng nhưng giảm hơn 1% về trị giá so với tháng 1/2019

Hàn Quốc nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ chủ yếu từ thị trường Trung Quốc và Việt Nam, lượng nhập khẩu từ hai thị trường này chiếm tới 89% tổng lượng nhập khẩu. Trong đó, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 24.300 tấn, trị giá 65,5 triệu USD, tăng 5,5% về lượng, giảm 1,3% về trị giá so với tháng 1/2019

Nhập khẩu từ thị trường Việt Nam đạt 6.450 tấn, trị giá 17,7 triệu USD, giảm 9,2% về lượng và giảm hơn 10% về trị giá, tỉ trọng nhập khẩu giảm 2,1 điểm phần trăm so với tháng 1/2019

Ngoài ra các thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn tiếp theo cho Hàn Quốc gồm: Indonesia, Malaysia, Đức, Thái Lan…

Nhu cầu tiêu dùng chậm lại vì dịch COVID-19, Hàn Quốc giảm nhập khẩu đồ gỗ nội thất từ Việt Nam - Ảnh 1.

Các thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho Hàn Quốc trong tháng 1/2020. Nguồn: Bộ Công Thương/Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc.

Nhu cầu tiêu dùng chậm lại vì dịch COVID-19, Hàn Quốc giảm nhập khẩu đồ gỗ nội thất từ Việt Nam - Ảnh 2.

Nhiều khả năng nhu cầu tiêu dùng đồ nội thất bằng gỗ của Hàn Quốc sẽ chậm lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Anhr: Như Huỳnh.

Trong đó, ghế khung gỗ là mặt hàng chính Hàn Quốc nhập khẩu trong tháng 1/2020, đạt 13.100 tấn, trị giá 53,68 triệu USD, tăng 1,2% về lượng và giảm hơn 1% về trị giá so với tháng 1/2019. Tỉ trọng nhập khẩu mặt hàng này chiếm tới gần 38% tổng lượng nhập khẩu nhưng giảm 1,2 điểm phần trăm so với tháng 1/2019

Mặt hàng này nhập khẩu chủ yếu từ một số thị trường chính như: Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Pháp… 

Ngoài ra với mặt hàng đồ nội thất phòng khách, phòng ăn và mặt hàng đồ nội thất phòng ngủ là hai mặt hàng mà Hàn Quốc tăng nhập khẩu trong tháng 1/2020

Trong đó, mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn Hàn Quốc nhập khẩu đạt 9.200 tấn, trị giá 25,4 triệu USD, tăng 8,6% về lượng và tăng 6,8% về trị giá so với tháng 1/2019

Lượng nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc và Việt Nam chiếm tới 83,3% tổng lượng nhập khẩu đồ nội thất phòng khách và phòng ăn của Hàn Quốc. 

Còn mặt hàng đồ nội thất phòng ngủ Hàn Quốc nhập khẩu đạt 5.680 tấn, trị giá 14,2 triệu USD, tăng gần 7% về lượng và tăng 6,8% về trị giá so với tháng 1/2019. Trung Quốc, Việt Nam, Ba Lan, Đan Mạch là những thị trường cung cấp chính mặt hàng này cho Hàn Quốc.

Bộ Công Thương dẫn thông tin từ Bloomberg cho biết dịch COVID-19 đang đe dọa đà phục hồi kinh tế của Hàn Quốc, thậm chí có thể khiến nước này giảm tốc độ tăng trưởng trong quí I/2020. Kinh tế Hàn Quốc thường chịu tác động rất sớm từ các biến động trên thế giới, do phụ thuộc nhiều vào thương mại, đặc biệt là với Trung Quốc.

Theo đó, kinh tế Hàn Quốc được dự báo còn chịu nhiều tác động hơn nữa, do dịch COVID-19 đang lan nhanh trong cộng đồng, kìm hãm các hoạt động kinh tế. Kinh tế bị ảnh hưởng, nhiều khả năng nhu cầu tiêu dùng đồ nội thất bằng gỗ của Hàn Quốc sẽ chậm lại khiến nhập khẩu giảm.

Như Huỳnh