|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhu cầu năng lượng toàn cầu suy giảm năm thứ ba liên tiếp

09:05 | 14/06/2017
Chia sẻ
Nhu cầu năng lượng yếu đã góp phần giúp làm giảm phát thải khí hiệu ứng nhà kính rõ rệt, xuống mức thấp chưa từng có kể từ năm 1980. Tuy nhiên, lượng phát thải vẫn cao hơn chỉ tiêu đặt ra tại hội nghị về biến đổi khí hậu ở Paris năm 2015.
 
nhu cau nang luong toan cau suy giam nam thu ba lien tiep
Nhu cầu năng lượng toàn cầu suy giảm năm thứ ba liên tiếp. Ảnh minh họa: Reuters

Reuters dẫn nguồn báo cáo Thống kê năng lượng thế giới của Tập đoàn dầu mỏ BP (Anh) cho biết, tỷ lệ sử dụng than đá chiếm 28% trong tổng cơ cấu hàng hóa năng lượng, mức thấp nhất kể từ năm 2004. Sản xuất than toàn cầu cũng giảm 6,2% trong năm ngoái.

Nhu cầu năng lượng toàn cầu chỉ tăng 1% vào năm 2016, tương đương với mức tăng cách đây hai năm nhưng vẫn thấp hơn chỉ tiêu trung bình 1,8% đặt ra trong 10 năm.

Chuyên gia kinh tế trưởng của BP Spencer Dale nói với các phóng viên rằng tăng trưởng nhu cầu đa số đến từ các nước đang phát triển.

Nhu cầu năng lượng của Trung Quốc tăng 1,2% năm 2015 và 1,3% năm 2016. Tuy vẫn thuộc mức tăng cao nhất thế giới nhưng đây là mức tăng thấp nhất của nước này trong mỗi hai năm tính từ giai đoạn 1997-1998.

Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu tăng nhanh ở mức 1,6% năm 2016 do giá thấp đẩy lượng tiêu thụ tăng.

Sản lượng dầu thô toàn cầu chỉ tăng 0,5%, mức thấp nhất kể từ năm 2009, do các công ty dầu khí cắt giảm đầu tư. Trong đó, sản lượng dầu đá phiến Mỹ giảm mạnh trong năm ngoái và mới tăng trở lại trong vài tháng gần đây khi giá tăng.

Do nhu cầu tiếp tục tăng nhanh hơn sản lượng cho nên dự trữ dầu toàn cầu dự báo tiếp tục suy giảm trong nửa cuối năm 2017, Spencer nói.

Trong khi đó, nhu cầu sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời tiếp tục tăng nhanh, cao hơn 12% so với năm 2015 và chiếm 1/3 trong tổng mức tăng nhu cầu năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, năng lượng tái tạo mới chiếm 4% nguồn năng lượng sơ cấp của thế giới.

Năm 2016, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành nhà sản xuất năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới.

Khánh Đăng