Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và chiến tranh thương mại, một điều quan trọng dễ thấy là ngân hàng trung ương của Trung Quốc và các nước phương Tây đang trở nên giống nhau hơn ngay cả khi họ có không có các mối quan hệ mật thiết khác.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC), Dịch Cương, đưa ra quan điểm cẩn trọng về tình hình kinh tế toàn cầu, đồng thời báo hiệu rằng các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Trung Quốc sẽ tiếp tục tránh thực hiện các bước nới lỏng qui mô lớn.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) ngày 27/12 cam kết sẽ duy trì chính sách tiền tệ thận trọng và giữ đồng nhân dân tệ ổn định, trong lúc cung ứng thanh khoản một cách hợp lý cho thị trường.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc nói rằng sẽ thúc đẩy tín dụng, các khoản chi tiêu cho xã hội và hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp nhỏ, công ty tư nhân trong bối cảnh những thách thức kinh tế đang tăng lên.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bán ra USD khi tỷ giá đồng nhân dân tệ áp sát mức 6,97CNY/USD trên thị trường ngoại hối giao ngay vào đầu ngày thứ Ba. Đây được xem là một nỗ lực rõ ràng để ngăn chặn sự giảm giá của đồng nội tệ.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) lại vừa điều chỉnh cơ chế quản lý đồng nhân dân tệ khi loại bỏ một thành phần do các ngân hàng sử dụng trong việc tính toán tỷ giá tham chiếu hàng ngày, theo những người quen thuộc với vấn đề này nới với Bloomberg.
Thủ tướng nhấn mạnh 5 ưu tiên trong xây dựng Chính phủ để đất nước bứt phá, vươn lên, không chỉ hội nhập mà phải nâng tầm vị thế, không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và nâng cao đời sống và hạnh phúc của người dân.