|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Nhóm Trí Việt chưa ngừng biến động nhân sự cấp cao, lại thêm thành viên HĐQT Quản lý Tài sản Trí Việt xin từ nhiệm

18:39 | 16/05/2022
Chia sẻ
Thông tin mới đây, ngày 12/5, ông Nguyễn Phi Khanh - Thành viên HĐQT độc lập của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (Mã: TVC) vừa nộp đơn xin từ nhiệm với lý do cá nhân.

Được biết, bên cạnh chức vụ tại Quản lý Tài sản Trí Việt, ông Khanh còn đảm nhiệm vị trí là Thành viên Ban Kiểm soát tại CTCP Chứng khoán Trí Việt (Mã: TVB) - công ty con của Tập đoàn Trí Việt.

Trước khi công bố từ nhiệm, CTCP Tập đoàn Phúc Khanh do ông Khanh làm Chủ tịch, đã có động thái đăng ký bán toàn bộ 846.800 cổ phiếu TVC. Thời gian giao dịch được tiến hành từ ngày 10/5 đến hết 8/6/2022. Nguyên nhân thoái vốn đưa ra nhằm giải quyết vấn đề tài chính. 

So với cũ đỉnh cao quanh vùng giá 28.100 đồng/cp vào tháng 11 năm ngoái, tại ngày 10/5 cổ phiếu TVC đã mất hơn 60% giá trị, giảm về 10.700 đồng/cp. Tạm tính theo thị giá trên, doanh nghiệp ước tính sẽ thu về hơn 9 tỷ đồng từ thương vụ này.

 Ông Nguyễn Phi Khanh (áo trắng, đeo khẩu trang). Nguồn: TVC.

 

Ngoài ông Khanh, một thành viên HĐQT khác của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt, là ông Nguyễn Tiến Sơn cũng đã nộp đơn xin từ nhiệm vào ngày 6/5. Với lý do tuổi cao, sức khỏe không còn được đảm bảo cùng với điều kiện cá nhân không cho phép. 

Đơn từ nhiệm của hai Thành viên HĐQT của Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên vào năm 2022. Tuy nhiên, Đại hội đã được tạm hoãn vào ngày 2/4, sau khi công bố đến hiện tại, phía doanh nghiệp vẫn chưa có thông báo chính thức về thời gian tổ chức cũng như ngày đăng ký cuối cùng liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên.

Về nội bộ, ban lãnh đạo của nhóm Trí Việt có sự biến động lớn trong thời gian gần đây. Cụ thể, vào tháng 4, ông Đỗ Đức Nam -  thành viên HĐQT Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, kiêm Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt bị bắt với cáo buộc về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" liên quan đến nhóm cổ phiếu "họ Louis".

Đầu tháng 5, Chứng khoán Trí Việt có quyết định miễn nhiệm bà Lê Thị Thu Hương, Phó Tổng Giám đốc. Sau quyết định miễn nhiệm trên, Chứng khoán Trí Việt có 3 thành viên trong ban tổng giám đốc gồm ông Bùi Minh Tuấn (sinh năm 1982) giữ chức Quyền Tổng Giám đốc, ông Vũ Văn Toản (sinh năm 1983) và bà Đỗ Thị Nga giữ chức quyền Phó Tổng Giám đốc. 

Tuyet Nhi