|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhiều nhà máy phân bón Ấn Độ phải giảm sản lượng vì thiếu khí LNG

07:00 | 05/03/2026
Chia sẻ
Các nhà sản xuất phân bón tại Ấn Độ bắt đầu cắt giảm sản lượng sau khi nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Qatar – nguyên liệu đầu vào quan trọng – bị đình trệ do xung đột tại Trung Đông.

Một số doanh nghiệp, như Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd., đã bắt đầu giảm công suất tại một số nhà máy urê, theo nguồn tin của Bloomberg. Nếu tình trạng gián đoạn kéo dài, các công ty có thể buộc phải đóng cửa cơ sở sản xuất.

LNG là nguyên liệu đầu vào chính để sản xuất urê, vừa đóng vai trò là nguồn năng lượng, vừa là thành phần quan trọng trong quy trình sản xuất loại phân bón được sử dụng rộng rãi nhất.

Việc Ấn Độ cắt giảm sản lượng diễn ra trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung lan rộng trên thị trường hàng hóa, đẩy giá lên cao và làm dấy lên những lo ngại kinh tế rộng hơn. Giá các nguyên liệu khác dùng để sản xuất phân bón, như amoniac và lưu huỳnh, tăng lên càng làm gia tăng lo ngại về chi phí sản xuất cao hơn.

Tại Pakistan, công ty Sui Northern Gas Pipelines Ltd. cũng đã thông báo với khách hàng rằng họ sẽ không thể cung cấp LNG tái hóa khí cho các nhà máy phân bón do xung đột ở Trung Đông, theo nguồn tin của Bloomberg. Pakistan nhận phần lớn LNG từ Qatar và việc đình chỉ có hiệu lực từ nửa đêm thứ Tư.

Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Phân bón Ấn Độ cho biết tình hình địa chính trị đang được theo dõi liên tục và hiện chưa có tình trạng thiếu hụt nguồn cung khí đốt, song không bình luận về việc cắt giảm sản lượng urê.

Theo ông Suresh Kumar Chaudhari, Tổng Giám đốc Hiệp hội Phân bón Ấn Độ, nguồn dự trữ hiện đủ để đáp ứng nhu cầu trong ngắn hạn.

“Chúng tôi rất lạc quan rằng cuộc chiến có thể sớm kết thúc,” ông Chaudhari nói trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba (3/3). “Nếu chiến sự tiếp diễn, đó sẽ là vấn đề đáng lo ngại đối với chúng tôi,” ông nói thêm, nhưng không nêu chi tiết.

Nếu việc cắt giảm kéo dài, Ấn Độ có thể buộc phải tăng cường nhập khẩu với chi phí cao trước giai đoạn nhu cầu nông nghiệp cao điểm trong mùa mưa bắt đầu từ tháng 6. Ấn Độ là quốc gia trồng và xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đồng thời là nhà sản xuất đường, lúa mì và bông lớn thứ hai toàn cầu.

Việc nhập khẩu phân bón với giá cao có thể làm phức tạp nỗ lực của New Delhi trong việc kiềm chế chi tiêu cho trợ cấp mặt hàng này dành cho nông dân. Do đó, điều này tiềm ẩn nguy cơ làm chệch hướng các kế hoạch cắt giảm đã được dự kiến trong ngân sách thường niên. Chính phủ đang hướng tới mục tiêu giảm thâm hụt tài khóa xuống 4,3% tổng sản phẩm quốc nội trong năm tài khóa tới, từ mục tiêu 4,4% của giai đoạn 2025-2026.

H.Mĩ