|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Nhiều khả năng Dow Jones giảm hơn 200 điểm phiên đầu tuần

11:39 | 13/05/2019
Chia sẻ
Giữa những diễn biến căng thẳng trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung, các nhà đầu tư Mỹ đang dự báo chỉ số Dow Jones có thể giảm hơn 200 điểm khi thị trường mở cửa sáng thứ Hai 13/5 (giờ Mỹ).

Đêm 12/5 theo giờ Mỹ, tức sáng 13/5 theo giờ Việt Nam, hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones giảm hơn 250 điểm, hàm ý chỉ số Dow Jones nhiều khả năng sẽ giảm hơn 200 điểm khi thị trường chính thức mở cửa.

Các hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500,  Nasdaq và Russell cũng dự báo chỉ số chính sẽ giảm tương tự khi thị trường giao dịch sáng thứ Hai (13/5)

Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Các nhà phân tích tại Tập đoàn DBS, Singapore nhận định: "Trước mắt, chúng ta phải đợi xem Trung Quốc có trả đũa việc Mỹ tăng thuế hôm 10/5 hay không. Diễn biến của thị trường chứng khoán sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Đến nay, các đợt bán tháo trên thị trường Mỹ và Trung Quốc là tương đối nhỏ. Nếu thị trường sụt giảm mạnh hơn, các bên có thể sẽ phải nhanh chóng đi đến một thỏa thuận".

Hôm thứ Bảy vừa qua (11/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Trung Quốc nên hành động ngay lúc này để đạt được một thỏa thuận với Mỹ vì nếu kéo dài đến sau cuộc bầu cử Tổng thống 2020 và ông Trump tái đắc cử, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những điều khoản bất lợi hơn rất nhiều.

Ông Trump tự tin cho rằng Trung Quốc bị "thiệt hại nặng nề" trong các cuộc đàm phán thương mại gần đây, tới mức chính quyền Bắc Kinh muốn đợi đến sau cuộc bầu cử 2020 với hi vọng một ứng cử viên Đảng Dân chủ sẽ giành chiến thắng và đưa ra một thỏa thuận mới có lợi cho Trung Quốc hơn.

Bất chấp những căng thẳng này, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow hôm 12/5 cho biết ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều khả năng vẫn sẽ gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh G-20 tổ chức tại Nhật Bản.

Ông Kudlow cho rằng khả năng diễn ra một cuộc gặp kiểu này "là rất cao", nhưng ông cũng nói thêm rằng hiện "chưa có kế hoạch cụ thể, chắc chắn nào" về thời gian tái đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc.

Bắt đầu từ 10/5, khoảng 200 tỉ USD hàng hóa từ Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ phải chịu mức thuế suất 25% thay vì 10% như trước đây. Ông Trump sau đó cũng đã ra lệnh cho Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer chuẩn bị quá trình nâng thuế suất lên 25% đối với khoảng 300 tỉ USD hàng hóa còn lại từ Trung Quốc.

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa trải qua một tuần đầy biến động. Trong phiên 10/5, có lúc Dow Jones mất gần 360 điểm nhưng kết phiên vẫn tăng 114 điểm - tương đương biên độ dao động trên 470 điểm

Trong ngày này, ông Trump đăng hàng loạt các trạng thái trên tài khoản Twitter của mình, có lúc ông nói "tuyệt nhiên không có gì phải vội" trong thỏa thuận thương mại vì giờ đây Trung Quốc đang trả mức thuế 25% trên 250 tỉ USD hàng hóa và khoản tiền khổng lồ này "chạy thẳng vào ngân sách Bộ Tài chính Mỹ".

Sau đó ông lại nói các cuộc đàm phán với Trung Quốc diễn ra "thẳng thắn và có tính xây dựng"; đồng thời úp mở: Mức thuế 25% áp vào 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc có "có thể được dỡ bỏ hoặc không" trong tương lai.

Y Vân