|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nhật Bản hứa đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn, AI cho Việt Nam

20:10 | 13/08/2024
Chia sẻ
Nhật Bản đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD sau 10 năm.

Ngày 13/8, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki. (Ảnh: VGP).

Trong buổi gặp gỡ, Đại sứ Nhật Bản cho biết đầu tư nước này vào Việt Nam đã tăng lên trong thời gian gần đây, đưa Nhật trở thành nhà đầu tư thứ hai vào Việt Nam. Ông Ito đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD sau 10 năm.

Đồng thời phía Nhật Bản cam kết phối hợp với các cơ quan hữu quan thúc đẩy các dự án ODA mới cho Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng.

Đại sứ cũng cho biết Nhật Bản sẽ hợp tác đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn, AI cho Việt Nam thông qua Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JST).

Hiện Nhật Bản là đối tác thứ nhất của Việt Nam về cung cấp vốn vay ODA với tổng vốn ODA đến nay gần 30 tỷ USD, thứ hai về lao động (hiện có hơn 580.000 người Việt Nam tại Nhật Bản), thứ ba về đầu tư với 5.304 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 74,4 tỷ USD và thứ 4 về thương mại với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt 45 tỷ USD.

Về phía mình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khằng định Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Đại sứ vận động Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế toàn diện, cung cấp ODA thế hệ mới với thủ tục vay đơn giản hơn cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, mở cửa thị trường đối với nông sản của Việt Nam. 

Thủ tướng cũng đề nghị Đại sứ nỗ lực thúc đẩy các dự án hợp tác giữa hai nước như Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn, đường sắt đô thị tại TP HCM tuyến số 1…

Đồng thời mong muốn hợp tác hai bên mở rộng toàn diện hơn sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, phát thải ròng bằng 0… Cũng như thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo thực chất, hiệu quả hơn.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Đức Huy

Đại diện Bộ Xây dựng: Hết niên hạn chung cư, người dân không mất quyền tài sản
Đại diện Bộ Xây dựng cho biết việc quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn công trình không đồng nghĩa người dân mất quyền sở hữu tài sản. Dự thảo Luật Nhà ở đang làm rõ các quyền của chủ sở hữu khi chung cư hết thời hạn sử dụng.