|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhân sự chủ chốt trong dự án Apple Car liên tục dứt áo ra đi

08:40 | 13/12/2021
Chia sẻ
Apple đã tuyển dụng thêm nhiều nhân sự mới cho dự án tham vọng của họ.

Dù dự án Apple Car còn lâu mới được công bố những những tin đồn xung quanh dự án xe hơi đầy tham vọng của hãng Táo khuyết vẫn tiếp tục được lan truyền trên mạng. Theo Bloomberg, gần đây, Apple vừa mất thêm ba kỹ sư phát triển dự án xe hơi của họ. Những người này đã rời Apple để gia nhập các công ty khởi nghiệp khác.

Eric Rogers, một trong những kỹ sư đã rời dự án Apple Car, từng là kỹ sư trưởng bộ phận kỹ thuật cho hệ thống radar của ô tô đã gia nhập startup taxi trên không, Joby Aviation. Trong khi đó, Alex Clarabut, một kỹ sư phát triển pin cho Apple Car cũng theo chân người đồng nghiệp đầu quân cho Joby  Aviation.

Ngoài Rogers và Clarabut, Stephen Spiteri, một kỹ sư khác của Apple trước đây từng làm việc trong dự án Apple Car cũng đã tham gia vào startup taxi bay.

Apple Car liên tiếp mất nhân sự  - Ảnh 1.

Apple Car liên tục mất nhân sự chủ chốt. (Ảnh: 9to5Mac).

Cuộc "di cư" cho thấy những thách thức mà Apple phải đối mặt khi mở rộng sang một ngành công nghiệp mới. Dự án ô tô tự lái của Apple có thể mở ra một cơ hội kinh doanh mới cho nhà sản xuất iPhone song những vấn đề về nhân sự khiến hãng Táo khuyết phải thực sự đau đầu với Apple Car.

Trước đó, nhiều thành viên chủ chốt khác trong dự án Apple Car cũng đã rời đi, đáng chú ý là Doug Field, cựu trưởng điều hành dự án và hiện là giám đốc điều hành cấp cao tại Ford Motor. Gần đây, Michael Schwekutsch, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật phần cứng của Apple Car đã gia nhập Archer.

Bloomberg cho biết Apple đã tuyển dụng thêm nhiều nhân sự mới cho dự án tham vọng của họ. Đáng chú ý, những tân binh của họ có hai cái tên nổi bật là Urlich Kranz, kỹ sư phát triển xe điện của BMW và CJ Moore, cựu Giám đốc phần mềm tự lái của Tesla.

Theo Bloomberg, Apple đã chiêu mộ một số nhân viên chủ chốt trong năm nay. Cụ thể là Urlich Kranz, người trước đây lãnh đạo công ty khởi nghiệp xe tự lái Canoo và phát triển xe điện tại BMW, và CJ Moore, cựu giám đốc phần mềm tự lái tại Tesla. Apple cũng đang lên kế hoạch xây dựng hệ thống pin cho ô tô, có thể sử dụng hệ thống sạc kết hợp hoặc CCS, một nền tảng đang mở rộng trên toàn cầu.

Kevin Lynch, người giám sát Apple Watch và phần mềm y tế đã tiếp quản dự án sau khi ông Doug Field rời đi. Ông Lynch đã cố gắng mang đến cho dự án tầm nhìn rõ ràng và cấp bách hơn, bao gồm thúc đẩy việc ra mắt Apple Car sớm nhất là vào năm 2025.

Thùy Trang