|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhà sáng lập đơn vị phân phối sản phẩm Apple hàng đầu Thái Lan lọt top 50 người giàu nhất đất nước

17:32 | 08/07/2022
Chia sẻ
Nhu cầu sử dụng sản phẩm Apple tăng cao trong đại dịch đã giúp một người đàn ông Thái Lan làm giàu nhanh chóng, sở hữu khối tài sản kếch xù.

 

Sura Khanittaweekul, nhà sáng lập Com7. (Ảnh: Forbes).

Nhu cầu về thiết bị thông minh tăng cao trong thời kỳ đại dịch đã giúp nhà đồng sáng lập kiêm Phó chủ tịch Com7 Sura Khanittaweekul tích lũy sự giàu có nhanh chóng, qua đó lọt vào top 50 người giàu nhất Thái Lan năm 2022 với khối tài sản ròng trị giá 670 triệu USD, theo Forbes.

Những cải tiến trong quản lý kho, cùng với nhiều cửa hàng pop-up và các dịch vụ mở rộng như cho thuê mua, đã giúp nhà bán lẻ công nghệ thông tin có trụ sở tại Bangkok lãi đậm trong năm qua.

Đáng chú ý, Com7 là một trong những nhà phân phối sản phẩm Apple lớn nhất ở Thái Lan. Lãi ròng quý đầu tiên của Com7 đạt 782,1 triệu baht (22,4 triệu USD), tăng khoảng 33% so với một năm trước đó. Bên cạnh đó, doanh thu của công ty trong I cũng tăng 23% so với quý I/2021.

Pisut Ngamvijitvong, nhà phân tích nghiên cứu chứng khoán cấp cao tại công ty Kasikorn Securities có trụ sở tại Bangkok, nhận định rằng Com7 sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022.

Ông dự đoán lãi ròng của công ty trong cả năm sẽ tăng 8% lên 2,9 tỷ baht, doanh thu tăng 15% lên 59 tỷ baht so với năm 2021. “Chúng tôi tin rằng Com7 đang ở vị thế tốt để giành thị phần từ các nhà bán lẻ nhỏ hơn. Ngoài ra, chúng tôi nghĩ rằng các sản phẩm của Apple dành cho khách hàng cao cấp, những người thường không bị ảnh hưởng quá nhiều kể cả khi nền kinh tế có đi xuống”, chuyên gia Pisut cho biết.

Về lâu dài, Com7 có kế hoạch đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của mình để giảm bớt sự phụ thuộc vào gã khổng lồ công nghệ Mỹ. Vào tháng 4, Com7 hợp tác với một công ty con của Bangkok Dusit Medical Services, nhà điều hành bệnh viện tư nhân lớn nhất ở Thái Lan thuộc sở hữu của tỷ phú Prasert Prasarttong-Osoth, để khai trương chuỗi cửa hàng thuốc tại các trung tâm mua sắm trong năm nay.

Một tháng sau, công ty đăng ký 3,6% cổ phần của doanh nghiệp fintech Sabuy Technology có trụ sở tại Bangkok, đổi lấy 40% cổ phần trong công ty con phân phối Double7 của Com7, để tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

Sura Khanittaweekul, người từng theo học ngành tài chính ở Mỹ, đã mở cửa hàng đầu tiên của mình tại Pantip Plaza, trung tâm mua sắm điện tử ở Bangkok, vào năm 1996. Com7 hiện điều hành hơn 1.000 cửa hàng với các thương hiệu BaNANA và Studio7.

Doanh Chính

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.