|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ không dừng hoạt động trong tháng 2

17:21 | 09/02/2022
Chia sẻ
Dự kiến trong tháng 2, nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động đạt 54% công suất, tháng 3 đạt 86% công suất và những tháng tiếp theo sẽ hoạt động bình thường, ông Nguyễn Đình Hiệu, Trưởng Ban Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Ngày 9/2, ông Nguyễn Đình Hiệu, Trưởng Ban Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn đang hoạt động bình thường, nên sẽ không có chuyện sẽ nhà máy sẽ đóng cửa vào ngày 13/2.

Cũng theo ông Hiệu, trong tháng 1, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động đạt 70% công suất. Dự kiến trong tháng 2, nhà máy hoạt động đạt 54% công suất, tháng 3 đạt 86% công suất và những tháng tiếp theo sẽ hoạt động bình thường. 

"Hiện chúng tôi cũng đang làm việc với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn để họ cam kết sản xuất xăng dầu theo đúng kế hoạch kể trên" ông Nguyễn Đình Hiệu nói.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ không dừng hoạt động trong tháng 2 - Ảnh 1.

Lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn hoạt động bình thường trước tin đồn đóng cửa. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)

Về việc trong tháng 2 nhà máy chỉ hoạt động đạt 54% so với công suất, nhưng lượng xăng dầu trong kho vẫn còn nên cơ bản mặt hàng này sẽ không bị khan hiếm.

Trước đó vào tháng 1, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã hủy nhập 2 tàu dầu thô so với kế hoạch ban đầu. Nguyên nhân là do nhà máy thiếu kinh phí để duy trì hoạt động.

Cũng liên quan đến vấn đề cung ứng xăng dầu, trong những ngày vừa qua, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn hoạt động bình thường. 

Ông Phạm Bá Oai, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngành công thương đã tăng cường quản lý kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là các công ty xăng dầu lớn như: Công ty xăng dầu Thanh Hóa, Công ty cổ phần Anh Phát Petro… nên trong những ngày vừa qua, cửa hàng xăng dầu của các công ty này không có tình trạng đóng cửa, găm hàng.

Theo quan sát của phóng viên, tại các cửa hàng xăng dầu lớn trên địa bàn tỉnh như cửa hàng xăng dầu Phú Sơn, Nhà thờ, cửa hàng xăng dầu đường Dương Đình Nghệ…, các hoạt động cung ứng xăng dầu vẫn diễn ra bình thường. 

Các nhân viên bán hàng cho biết, lượng khách đến đổ xăng, dầu cơ bản không có sự thay đổi so với trước và cũng không có hiện tượng người dân mua xăng dầu để tích trữ trong nhà.

Trịnh Duy Hưng