|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Nhà hàng Minh Chay đóng cửa sau lùm xùm vụ ngộ độc thực phẩm

11:42 | 04/09/2020
Chia sẻ
Sau khi Bộ Y tế ra thông báo khẩn về việc sản phẩm pate Minh Chay có chứa độc tố khiến người tiêu dùng bị ngộ độc, nhà hàng phân phối sản phẩm trên hiện đã đóng cửa, dán thông báo tới khách hàng để hoàn trả sản phẩm.
Nhà hàng Minh Chay đóng cửa sau lùm xùm vụ ngộ độc thực phẩm - Ảnh 1.

Lùm xùm vụ ngộ độc thực phẩm, nhà hàng Minh Chay trên phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đóng cửa, dán thông báo xin lỗi khách hàng. (Ảnh: Tường Vy)

Ghi nhận vào sáng ngày 4/9, nhà hàng Vegan Restaurant ở địa chỉ 30, phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nơi phân phối sản phẩm pate Minh Chay, hiện đã đóng kín cửa, phía bên ngoài có dán thông báo của nhà hàng kèm thông tin liên hệ hoàn trả sản phẩm.

Vegan Restaurant cho biết nhà hàng đang phối hợp với cơ quan chức năng và giải quyết sự cố cho khách hàng cùng với đó là lời xin lỗi. "Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã cập nhật thông tin chậm trễ đến cộng đồng", thông báo viết.

Một người dân sống ở gần đó cho biết nhà hàng trên đóng cửa khoảng hôm 31/8. "Trước kia nhà hàng này rất đông khách tới, nhất là những hôm rằm hoặc mùng một". Cô cũng chia sẻ Minh Chay cùng với các nhà hàng xung quanh chủ yếu phục vụ cho du khách cả trong và ngoài nước.

"Từ hồi không có khách du lịch là khu vực này trầm lắng hẳn, nhà hàng lại thêm vụ ngộ độc thực phẩm nữa, đúng là đã khó rồi lại càng khó hơn", cô nói.

Nhà hàng Minh Chay đóng cửa sau lùm xùm vụ ngộ độc thực phẩm - Ảnh 2.

Thông báo của nhà hàng được dán bên ngoài. (Ảnh: Tường Vy)

Trên trang web chính thức của Minh Chay, hãng đã xác nhận việc có một số sản phẩm pate Minh Chay gây ngộ độc cho người dùng là chính xác. Hiện tại Minh Chay đang tiếp nhận mọi nguồn thông tin phản ánh để kịp thời đưa ra lời cảnh báo và hỗ trợ khách hàng. 

Bên cạnh đó hãng cũng cho biết đã đến thăm hỏi các khách hàng sử dụng sản phẩm của Minh Chay hiện đang điều trị tại các cơ sở y tế và phối hợp cùng với y bác sĩ để điều trị tốt nhất.

Trước đó vào hồi cuối tháng 8, theo thông tin từ Cục An Toàn Thực Phẩm, tính đến ngày 30/8, đã có 9 khách hàng sử dụng sản phẩm Pate Minh Chay bị ngộ độc phải chuyển nhập viện trong đó Bệnh viện Chợ Rẫy đang điều trị (5 bệnh nhân), Bệnh Viện Bạch Mai (2 bệnh nhân), Bệnh viện Nhiệt Đới Hồ Chí Minh (2 bệnh nhân).

Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết Sở NN&PNT Hà Nội đã đình chỉ việc sản xuất của công ty này, đồng thời yêu cầu khai báo số lượng sản phẩm vi phạm an toàn thực phẩm để liên tục cung cấp thông tin cho các tỉnh thành phố nhằm nhanh chóng thu hồi. Bên cạnh đó, phạt công ty với số tiền là 17,5 triệu đồng.

Hiện Công an TP Hà Nội đã vào cuộc xác minh vụ việc nhiều nạn nhân bị ngộ độc khi sử dụng sản phẩm pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu thập được một số tài liệu, sản phẩm liên quan, chờ kết quả giám định để hoàn thiện hồ sơ xử lí.

Cập nhật vào sáng nay theo báo Tiền Phong, đã có 3 trường hợp tại Quảng Nam phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì kèm Pate Minh Chay. Ngành y tế tỉnh đã có văn bản yêu cầu khẩn cấp thu hồi các sản phẩm có liên quan, đồng thời cảnh báo khẩn cấp cho người dân tạm thời không mua, không sử dụng các sản phẩm của công ty này.

Tường Vy