|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Nhà đầu tư bắt đáy, Dow Jones bật tăng hơn 400 điểm sau phiên giảm sâu

07:07 | 14/05/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 13/5 đồng loạt đi lên sau phiên ồ ạt bán tháo giữa lo sợ về lạm phát. Tuy vậy, mức tăng chưa đủ để bù lại sự sụt giảm của những phiên trước đó.
Nhà đầu tư bắt đáy, Dow Jones bật tăng hơn 400 điểm sau phiên giảm sâu - Ảnh 1.

Nhà giao dịch chứng khoán Mỹ. (Ảnh: Reuters).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones vọt lên 434 điểm, tương đương 1,3%, đóng cửa ở 34.021 điểm. Chỉ số S&P 500 bật tăng 1,2% lên 4.112,5 điểm, 10/11 nhóm cổ phiếu đều đóng cửa trong sắc xanh, chỉ riêng nhóm năng lượng đi xuống. 

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng tăng 0,7% lên 13.125 điểm khi nhà đầu tư chọn lọc một số tên tuổi để đầu tư. Apple và Microsoft đều đi lên 1,5%.

Theo CNBC, cổ phiếu tập đoàn xe điện Tesla sụt 3%. Trong 13 phiên gần đây, cổ phiếu con cưng của tỷ phú Elon Musk đã giảm 11 phiên. Riêng trong tuần này, Tesla đã giảm 15%, chuẩn bị ghi nhận tuần đen tối nhất kể từ tháng 3 năm ngoái.

Chứng khoán Mỹ diễn biến tiêu cực trong phiên trước (12/5). Nasdaq sụt 2,7%; S&P 500 mất 2,1%, đà bán tháo xuất hiện mạnh nhất ở nhóm công nghệ rồi lan ra gần như toàn thị trường, riêng nhóm năng lượng vẫn đi lên giữa những lo ngại về lạm phát. Dow Jones mất tới gần gần 682 điểm, tương đương 2% và đánh mất mốc 34.000.

Nhà đầu tư bắt đáy, Dow Jones bật tăng hơn 400 điểm sau phiên giảm sâu - Ảnh 2.

Chứng khoán Mỹ giảm sâu trong phiên 12/5.

CNBC dẫn lời ông Keith Lerner - Giám đốc chiến lược thị trường tại công ty chứng khoán Truist nhận định: "Thị trường giá lên hiện nay vẫn còn dư địa tăng trưởng. Những nhà đầu tư đang nắm giữ ít cổ phiếu nên xem xét bình quân giá khi thị trường có những phiên giảm điểm và hãy mạnh mẽ lên".

Các cổ phiếu hưởng lợi từ quá trình mở cửa kinh tế, bao gồm hàng không, bật tăng mạnh sau khi Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) thông báo rằng những người đã tiêm đầy đủ vắc xin COVID-19 sẽ không cần đeo khẩu trang hoặc giãn cách 2 mét trong hầu hết bối cảnh. Cổ phiếu American Airlines, United Airlines và Delta Air Lines đều tăng ít nhất 2%.

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 12/5 đồng loạt lao dốc sau khi Bộ Lao động công bố số liệu lạm phát cao hơn hẳn so với dự báo của các nhà kinh tế. Mặt bằng giá cả tháng 4 tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,8% so với tháng liền trước, cao hơn nhiều so với ước tính của các chuyên gia của Dow Jones tương ứng là 3,6% và 0,2%.

Nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ phải nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát, nhiều cổ phiếu - đặc biệt là nhóm công nghệ - đồng loạt bị bán tháo. 

Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định rằng số liệu lạm phát tháng 4 không đáng sợ như nhiều người nghĩ vì nền so sánh cùng kỳ 2020 rất thấp. Ông Inigo Fraser-Jenkins - chiến lược gia thị trường tại công ty quản lý tài sản AB Bernstein nhận xét: "Số liệu lạm phát tháng 4 không thay đổi kỳ vọng lạm phát dài hạn khi nền kinh tế mở cửa".

Song Ngọc