|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhà cung cấp của Nvidia chọn Thái Lan và Ấn Độ làm cứ điểm sản xuất

08:15 | 18/10/2024
Chia sẻ
Quyết định chọn Thái Lan và Ấn Độ làm cứ điểm sản xuất mới của Delta Electronics phản ánh xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, yếu tố năng lượng sẽ là thách thức lớn mà không chỉ Delta mà nhiều công ty công nghệ khác cũng phải đối mặt khi mở rộng sản xuất tại các thị trường mới nổi ở châu Á.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu đang có xu hướng dịch chuyển khỏi Trung Quốc, Delta Electronics - nhà cung cấp hàng đầu về giải pháp quản lý năng lượng, đang tập trung mở rộng sản xuất tại Thái Lan và Ấn Độ.

Yếu tố năng lượng đóng vai trò quyết định trong chiến lược này của Delta. Theo Nikkei Asia, Delta Electronics đang lên kế hoạch thiết lập các cơ sở năng lượng riêng tại Ấn Độ và Thái Lan như một phần trong cam kết giảm phát thải carbon trong chuỗi cung ứng toàn cầu của mình.

Jesse Chou, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Phát triển bền vững của Delta, cho biết công ty đang phát triển công nghệ pin nhiên liệu hydro với mục tiêu bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2026. Delta Electronics không chỉ là nhà cung cấp hàng đầu về giải pháp quản lý năng lượng mà còn là đối tác quan trọng của Nvidia trong lĩnh vực hệ thống máy chủ GB200.

Công ty có trụ sở chính tại Đài Loan, với các cơ sở nghiên cứu và phát triển trải rộng khắp Trung Quốc, châu Âu, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và Mỹ. Doanh thu hợp nhất toàn cầu của Delta trong năm 2023 đạt 12,891 tỷ USD, cho thấy vị thế vững chắc của công ty trên thị trường toàn cầu.

 Nhà máy của Delta Electronics ởChachoengsao, Thái Lan. (Ảnh: Delta).

Tại Thái Lan, Delta đang đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Theo thông tin từ website của Delta Electronics Thailand, công ty cung cấp các giải pháp như sạc xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng, năng lượng tái tạo và truyền động động cơ công suất cao. Những giải pháp này không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng sạch mà còn phù hợp với xu hướng phát triển bền vững toàn cầu.

Victor Cheng, CEO của Delta Electronics Thailand, chia sẻ với Bangkok Post rằng công ty đang tập trung vào các giải pháp cho xu hướng như di động điện, mạng và trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ tầng ICT và năng lượng, cũng như công nghệ tự động hóa cho ứng dụng công nghiệp và thành phố thông minh.

Ông Cheng nhấn mạnh: "Điều này định vị chúng tôi cho sự tăng trưởng bền vững, đặc biệt là trong các sản phẩm liên quan đến ICT và EV trong thời gian này."

Delta đã đầu tư mạnh mẽ vào việc mở rộng sản xuất tại Thái Lan. Công ty đã đầu tư gần 200 triệu USD vào năm 2022, tăng lên 345 triệu USD trong năm 2023. Dự kiến xu hướng này sẽ tiếp tục với ít nhất 500 triệu USD được lên kế hoạch đầu tư trong 3-5 năm tới.

Cụ thể, Delta đang xây dựng 4 nhà máy mới tại Thái Lan (hai ở khu công nghiệp Wellgrow và hai ở khu công nghiệp Bangpoo) để hỗ trợ các phân khúc tăng trưởng cao như EV và AI. Về chiến lược tài chính, Delta hướng tới sự cân bằng giữa các dòng sản phẩm có biên lợi nhuận cao và kiểm soát chi phí hoạt động.

Ông Cheng giải thích: "Chúng tôi đang chuyển đổi từ một nhà cung cấp linh kiện thành một nhà cung cấp giải pháp." Điều này phản ánh xu hướng chung của ngành công nghiệp điện tử, nơi giá trị gia tăng ngày càng nằm ở các giải pháp tích hợp hơn là các linh kiện riêng lẻ.

Tại Ấn Độ, Delta đang đẩy nhanh sản xuất tại nhà máy ở Krishnagiri. Công ty cũng đang xây dựng trung tâm R&D tại Bangalore. Những động thái này nhằm tăng cường năng lực sản xuất và nghiên cứu phát triển của Delta tại thị trường Ấn Độ đầy tiềm năng.

Ngoài ra, Delta cũng đang mở rộng nhà máy tại Slovakia, thể hiện chiến lược đa dạng hóa địa lý trong sản xuất của công ty. Chiến lược mở rộng sản xuất tại Thái Lan và Ấn Độ của Delta phản ánh xu hướng chung của ngành công nghiệp điện tử toàn cầu.

Theo Nikkei Asia, các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia và Thái Lan đang trở thành điểm đến sản xuất mới cho nhiều công ty công nghệ lớn như Apple, Samsung, Dell khi họ dịch chuyển khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên, những quốc gia này đang phải đối mặt với thách thức lớn về nguồn cung năng lượng, đặc biệt là năng lượng xanh.

Nhu cầu năng lượng từ ngành công nghệ đang tăng nhanh chóng. Theo dự báo của Boston Consulting Group (BCG), nhu cầu năng lượng cho trung tâm dữ liệu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ tăng hơn 300% từ năm 2024 đến năm 2030, đạt tới 6,5 gigawatt.

Không chỉ trung tâm dữ liệu, việc sản xuất và kiểm tra các linh kiện như GPU hay máy chủ AI cũng tiêu tốn rất nhiều điện năng. Một ví dụ cụ thể được đề cập trong báo cáo của Nikkei Asia là quá trình kiểm tra "burn-in" cho các bảng mạch GPU và máy chủ AI. Một cuộc kiểm tra kéo dài 8 giờ đối với một giá đỡ máy chủ Nvidia GB200 NVL72 có thể tiêu thụ khoảng 1.000 kilowatt-giờ điện, gấp ba lần lượng điện tiêu thụ trung bình hàng tháng của một hộ gia đình Đài Loan.

Trong bối cảnh đó, việc đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và thân thiện với môi trường trở thành yếu tố quyết định khi các công ty công nghệ lên kế hoạch mở rộng. Marko Lackovic, một giám đốc điều hành và đối tác tại BCG, nhấn mạnh: "Các trung tâm dữ liệu xanh có những yêu cầu rất cụ thể. Họ cần nguồn cung năng lượng xanh liên tục 24/7, điều mà có thể khó tìm được ở một số quốc gia vì bạn cần nguồn cung xanh ổn định và trên hết, bạn cần cơ sở hạ tầng có thể đưa loại nguồn cung đó trực tiếp đến trung tâm dữ liệu."

Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại Thái Lan và Ấn Độ, Delta Electronics đang thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng chuỗi cung ứng bền vững. Tuy nhiên, công ty cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi hai quốc gia này vẫn đang trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh.

Thái Lan và Ấn Độ lần lượt đặt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2065 và 2070, muộn hơn so với nhiều nền kinh tế phát triển khác. Theo thông tin từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Đông Nam Á chỉ chiếm 2% chi tiêu toàn cầu cho năng lượng sạch, mặc dù chiếm 6% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu. Điều này cho thấy khoảng cách lớn giữa nhu cầu và đầu tư vào năng lượng sạch trong khu vực.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/

Thành Vũ