|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội: Người nước ngoài tử vong dương tính với COVID-19, phong tỏa khách sạn lớn ở Tây Hồ

19:53 | 14/02/2021
Chia sẻ
Sở Y tế Hà Nội cho biết người nước ngoài tử vong tại Hà Nội đã được xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Người này hết cách ly từ ngày 31/1.

Sở Y tế Hà Nội chiều 14/2 thông tin về bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 mới là người đàn ông 54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, mã số bệnh nhân là BN2229.

Bệnh nhân cách ly tập trung tại TP HCM từ 17/1 đến 31/1, đã được xét nghiệm hai lần và đều cho kết quả âm tính. Người này kết thúc cách ly ngày 31/1.

Hà Nội: Người nước ngoài tử vong dương tính với COVID-19, phong tỏa khách sạn lớn ở Tây Hồ - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng phong tỏa khách sạn nơi bệnh nhân người Nhật tử vong. (Ảnh: Báo tin tức).

Ngày 1/2, bệnh nhân ra Hà Nội trên chuyến bay VN254 vào 11h-13h20. Sau đó, người này về ở tại P907 khách sạn Somesert West Point, số 2, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.

Ngày 13/2, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 14/2, CDC Hà Nội thông báo người này có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ khách sạn Somesert West Point.

Chiều 14/2, Bộ Y tế thông báo ghi nhận thêm 31 ca mắc mới ở Hải Dương và hai ca mới ở Hà Nội. Như vậy, tính từ 28/1 đến nay, Hà Nội có tổng cộng 33 bệnh nhân COVID-19. 

Cùng ngày, Sở GD&ĐT Hà Nội trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt cho học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng tạm dừng đến trường từ ngày 17/2 đến khi có thông báo mới.

Anh Đào

Data Talk | The Catalyst: Mùa BCTC Q4/2025 – Cơ hội nào cho doanh nghiệp có KQKD thực chất?
Mùa báo cáo tài chính quý IV/2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán duy trì trạng thái tích cực và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận đã phản ánh phần nào vào giá cổ phiếu. Khi mặt bằng định giá không còn thấp, câu hỏi trọng tâm của thị trường không chỉ là doanh nghiệp “lãi bao nhiêu”, mà là lợi nhuận đến từ đâu và có thể duy trì trong năm 2026 hay không.