|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Người nhà lãnh đạo VPBank bán bớt cổ phiếu VPB

14:39 | 23/05/2021
Chia sẻ
Vợ của Phó Tổng Giám đốc VPBank đã bán 35.000 cổ phiếu VPB, trị giá ước tính 2,3 tỷ đồng.
Người nhà lãnh đạo VPBank bán bớt cổ phiếu VPB - Ảnh 1.

Một cây ATM của VPBank tại Hà Nội. (Ảnh: Song Ngọc).

Theo tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), bà Nguyễn Thị Ngọc Anh đã bán 35.000 cổ phiếu VPB tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trong thời gian từ 21/4 đến 20/5/2021. Phương thức giao dịch là khớp lệnh qua sàn.

Bà Ngọc Anh là vợ của ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc VPBank.

Trước đó, bà Ngọc Anh đăng ký bán 50.000 cổ phiếu VPB nhưng giao dịch không hết vì "giá không được như kỳ vọng".

Sau giao dịch, bà Ngọc Anh còn sở hữu 733.326 cổ phiếu VPB, tương đương 0,029% vốn điều lệ ngân hàng. Bản thân Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Bình hiện đang sở hữu xấp xỉ 357.000 cổ phiếu, tương đương 0,014% vốn.

Kết phiên giao dịch gần đây nhất (21/5), giá cổ phiếu VPB dừng ở 67.800 đồng/cp, tăng 109% so với đầu năm. Ước tính, bà Ngọc Anh đã thu về khoảng 2,3 tỷ đồng từ giao dịch thoái vốn.

Người nhà lãnh đạo VPBank bán bớt cổ phiếu VPB - Ảnh 2.

Biến động giá cổ phiếu VPB từ đầu năm 2020 đến nay. (Nguồn: TradingView).

Cuối tháng 4 vừa qua, VPBank thông báo đã bán 49% vốn điều lệ Công ty tài chính TNHH MTV Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) cho Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui (SMBC) của Nhật Bản, thu về 1,4 tỷ USD. Giá cổ phiếu VPB lập tức tăng kịch trần sau thông tin trên.

Hiện nay, VPBank có vốn hóa 166.570 tỷ đồng, chiếm 3,43% tổng giá trị niêm yết ở HOSE và cao thứ 9 toàn sàn

Trong quý đầu năm nay, VPBank ghi nhận lãi sau thuế 3.202 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.304 đồng/cp. Tổng tài sản tại ngày 31/3/2021 là hơn 436.200 tỷ đồng, tăng hơn 17.000 tỷ so với đầu năm.

Song Ngọc

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.