|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Người Hong Kong đầu tiên bị bắt giữ theo luật an ninh quốc gia mới

15:20 | 01/07/2020
Chia sẻ
Ngày 1/7, cảnh sát Hong Kong vừa bắt giữ người đầu tiên vì vi phạm luật luật an ninh quốc gia mới được chính quyền trung ương Trung Quốc thông qua ngày 30/6.

Theo thông báo qua Twitter của Lực lượng Cảnh sát Hong Kong, người đầu tiên bị bắt theo luật an ninh quốc gia mới đã giương một lá cờ với dòng chữ "Hong Kong Independence", nghĩa là "Hong Kong độc lập".

Một người Hong Kong bị bắt giữ vì cầm theo lá cờ với dòng chữ "Hong Kong độc lập". Ảnh: Cảnh sát Hong Kong.

Ngày 30/6/2020, Luật An ninh Quốc gia được Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua và Chủ tịch Tập Cận Bình kí ban hành. Chỉ vài giờ sau, đạo luật này bắt đầu có hiệu lực.

Luật An ninh Quốc gia mới này nêu rõ một người có hành vi "phá hoại sự hòa hợp quốc gia" giữa Hong Kong và Trung Quốc đại lục có thể phải chịu hình phạt cao nhất lên tới tù chung thân.

Theo luật này, những người tham gia biểu tình tại Hong Kong giống như diễn ra năm ngoái có thể bị trừng phạt.

Những người phê bình cho rằng luật này sẽ phá hoại quyền tự trị mà Hong Kong được hưởng từ khi Anh trao trả cho Trung Quốc ngày 1/7/1997. Hôm nay là lễ kỉ niệm thứ 23 của sự kiện trao trả này.

Theo qui chế "một quốc gia, hai chế độ", Hong Kong được hưởng quyền tự do lớn hơn nhiều địa phương ở đại lục, chẳng hạn như có quyền bầu cử, có tiền tệ riêng, có hệ thống kinh tế và luật pháp riêng, …

Nhiều quốc gia phương Tây trong đó có Mỹ, Anh, … lo ngại rằng luật an ninh quốc gia mới sẽ khiến Hong Kong bị quản lí theo nguyên tắc "một quốc gia, một chế độ", tức là không khác gì một địa phương đại lục.

Theo Reuters, Luật An ninh Quốc gia mới thông qua có một số nội dung chính như sau:

* Tội phạm li khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với các thế lực nước ngoài bị phạt tù tối đa là chung thân.

* Một tổ chức an ninh quốc gia mới và những người làm cho tổ chức này sẽ không phải chịu sự quản lí của chính quyền Hong Kong

* Chính quyền trung ương tại Bắc Kinh sẽ có quyền lực bao trùm trong các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia ở Hong Kong.

* Bất cứ ai từng bị kết tội vi phạm luật an ninh sẽ không được phép tham gia mọi cuộc bầu cử ở Hong Kong

* Các quyền tự do, bao gồm tự do ngôn luận, báo chí, xuất bản, tụ tập và biểu tình được bảo vệ theo qui định của Luật An ninh Quốc gia mới.

* Các công ty hoặc nhóm vi phạm Luật An ninh Quốc gia sẽ bị phạt và có thể bị đình chỉ hoạt động.

* Làm hư hại một số phương tiện và thiết bị giao thông bị coi là hành động khủng bố.

* Cơ quan chức năng có thể theo dõi và giám sát điện thoại những người bị nghi ngờ là gây nguy hại cho an ninh quốc gia.

* Luật áp dụng cho cả thường trú nhân và cư dân không thường trú tại Hong Kong.

* Người lãnh đạo Hong Kong sẽ bổ nhiệm thẩm phán xét xử các vụ án về an ninh quốc gia

* Những tài sản liên quan tới hành vi phạm tội an ninh quốc gia có thể bị phong tỏa hoặc sung công.

* Cơ quan chức năng của Trung Quốc đại lục sẽ nắm quyền xử lí trong những vụ việc "phức tạp" như có liên quan tới nước ngoài hay các tình huống nghiêm trọng đe dọa khẩn cấp tới an ninh quốc gia. 

Song Ngọc