|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ngoài VNG, TikTok từng đối mặt nhiều rắc rối pháp lí về bản quyền âm nhạc

11:36 | 25/08/2020
Chia sẻ
David Israelite, giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà xuất bản âm nhạc quốc gia Mỹ, ước tính 50% nội dung âm nhạc trên TikTok không có bản quyền.

Hôm 24/8, VNG đã tuyên bố họ kiện TikTok do vi phạm quyền sở hữu trí tuệ với việc sử dụng các bản ghi âm nhạc được cắt từ Zing (thuộc sở hữu VNG). Đây không phải là rắc rối pháp lí đầu tiên mà TikTok từng đối mặt vì vấn đề sở hữu trí tuệ.

Theo Financial Times, vài công ty âm nhạc, bao gồm Universal từng đe dọa sẽ kiện TikTok về việc sử dụng trái phép những nội dung trên nền tảng ở thời điểm đầu tháng 4 năm nay.

David Israelite, giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà xuất bản âm nhạc quốc gia Mỹ (NMPA) cho rằng vụ kiện có thể sẽ là một "bước đi của tương lai". Ông ước tính 50% nội dung trên TikTok không có bản quyền.

Trước Vinagame, TikTok từng dính lùm xùm bản quyền âm nhạc với vài công ty khác - Ảnh 1.

Ông David Israelite cho rằng 50% nội dung âm nhạc trên TikTok không có bản quyền. Ảnh: Billboard.

Universal Music đang trong tiến trình đàm phán với TikTok vì công ty muốn kiếm thêm doanh thu từ bản quyền âm nhạc trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bộ phận xuất bản nội dung của Universal Music vẫn chưa đạt thỏa thuận nào với TikTok.

Chính vì thế, những ca sĩ có hợp đồng với Universal Music như Lady Gaga, Elton John và Taylor Swift không được trả tiền khi bài hát của họ được chạy trên nền tảng TikTok.

Rạn nứt giữa các bên ngày một xuất hiện rõ hơn khi bài hát "Old Town Road" của Lil Nas X trở thành một trong những bản nhạc được sử dụng nhiều nhất trên nền tảng TikTok. Trên YouTube, Old Town Road cũng là một trong những bản nhạc nổi tiếng với hơn 500 triệu lượt xem.

"Mức độ vi phạm trắng trợn này là điều rất hiếm khi xảy ra ở một công ty đa quốc gia lớn. Chúng tôi đã quá mệt mỏi với việc đàm phán, và sẽ chuyển sang kiện tụng", Financial Times dẫn lời một nhân vật quan trọng trong việc đàm phán.

Hồi đó, người đại diện TikTok tuyên bố: "Chúng tôi rất tự hào khi hỗ trợ ngành công nghiệp âm nhạc với hàng nghìn giấy phép mà chúng tôi có sẵn. Chi tiết các vụ thương thảo giữa TikTok và các đối tác xin phép được giữ kín".

NMPA, doanh nghiệp đại diện quyền lợi của các nhà xuất bản âm nhạc ở Mỹ đã từng kiện Peloton, Spotify và YouTube. Các vụ kiện trước đó đều giành kết quả thuận lợi, như khiến Spotify trả 30 triệu USD cho các nhạc sĩ. Đầu năm nay, Peloton cũng thanh toán một số tiền không tiết lộ cho NMPA.

Trước Vinagame, TikTok từng dính lùm xùm bản quyền âm nhạc với vài công ty khác - Ảnh 2.

TikTok kí hợp đồng cấp phép ngắn hạn với Sony, Universial và Warner. Ảnh: Financial Times.

Theo tạp chí âm nhạc Billboard, TikTok đã kí hợp đồng cấp phép ngắn hạn với 3 nhà xuất bản âm nhạc lớn là Universial, Sony và Warner. Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận, hợp đồng giữa TikTok và Universial chỉ bao gồm một phần trong danh mục và sắp hết hạn.

Streaming đang dần trở thành một ngành công nghiệp "hái ra tiền" với các công ty làm ứng dụng. Vì thế, họ sẽ phải chia sẻ một phần doanh thu cho các công ty nắm bản quyền âm nhạc như Universial.

Vụ VNG kiện TikTok diễn ra trong bối cảnh tập đoàn ByteDance đang gặp khó khăn bởi áp lực từ chính phủ Mỹ, dẫn đến việc họ phải thương lượng để bán lại thị trường Mỹ. Mới đây, TikTok đã chính thức kiện lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump.

Mây Đỏ

Cập nhật kết quả quý I ngân hàng: Techcombank tạm dẫn đầu, LPBank báo lãi tăng mạnh nhất
Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận phân hoá rõ nét, bảng xếp hạng lợi nhuận lại tiếp tục có xáo trộn với sự vươn lên trước của Techcombank.