|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ngoại trưởng Mỹ: Nhà Trắng sẽ trừng phạt Nga nếu hòa đàm với Ukraine không tiến triển

07:32 | 21/05/2025
Chia sẻ
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Tổng thống Trump vẫn đang nỗ lực thúc đẩy Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán để kết thúc xung đột giữa hai bên.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: AP).

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Nga nếu nước này không tạo ra tiến triển nào trong thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Ông cũng phủ nhận Washington đang giảm bớt hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Ông Rubio đưa ra tuyên bố trên trong buổi điều trần tại Thượng viện Mỹ hôm 20/5, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump điện đàm hai giờ đồng hồ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc trò chuyện không tạo ra được bước đột phá nào trong việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraine.

Các nhà lập pháp Đảng Dân chủ cáo buộc ông Trump đã khiến Ukraine thất vọng khi không thể gây sức ép buộc Nga dừng cuộc chiến, ví dụ như đe dọa tung ra thêm biện pháp trừng phạt nếu ông Putin không đồng ý ngừng bắn.

Trong phiên điều trần, Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện Mỹ đặt câu hỏi rằng liệu ông Rubio có ủng hộ dự luật do Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đề xuất nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt hà khắc mới đối với Nga hay không.

Dự luật này được thiết kế để khiến Moscow khó có thể tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm những điều khoản như áp thuế quan 500% lên hàng hóa nhập khẩu từ mọi quốc gia mua dầu khí của Nga.

Ông Rubio đáp: “Nếu chúng tôi thấy rõ rằng Nga không quan tâm tới một thỏa thuận hòa bình và muốn tiếp tục giao tranh, rất có thể tôi sẽ làm vậy”.

Song, vị ngoại trưởng nói thêm: “Tổng thống Trump tin rằng nếu chúng ta bắt đầu đe dọa áp lệnh trừng phạt ngay lúc này, phía Nga sẽ dừng đối thoại với Mỹ. Điều quan trọng là Mỹ có thể trò chuyện với Nga và thúc đẩy họ ngồi vào bàn đàm phán”.

Những thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Đối ngoại cáo buộc ông Trump quá mềm mỏng với Nga. Ngoại trưởng Rubio phủ nhận cáo buộc này và khẳng định Washington hiện nay “có cùng mức độ ảnh hưởng với Nga như chính quyền tiền nhiệm”.

Ông nói thêm: “Khi Putin thức dậy vào sáng nay, ông ta vẫn phải chịu các lệnh trừng phạt giống như từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra đến giờ… Ông Putin chưa đạt được bất kỳ sự thỏa hiệp nào, chưa gỡ bỏ được bất kỳ lệnh trừng phạt nào”.

Ông Rubio lưu ý Mỹ vẫn đang chuyển vũ khí để hỗ trợ Ukraine chiến đấu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cuộc chiến chỉ có thể kết thúc bằng việc đàm phán và do đó Mỹ cần làm mọi thứ có thể để hai bên ngồi vào bàn đàm phán. “Tổng thống Trump đang nỗ lực để chấm dứt cuộc chiến”, ông khẳng định.

Tờ Financial Times nhận định những tuyên bố trên khó có thể trấn an các đồng minh Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng với kết quả cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin.

Kết thúc cuộc điện đàm, ông Putin không đưa ra cam kết nào về việc ngừng bắn ngay lập tức, thay vào đó kêu gọi hai bên soạn thảo một "bản ghi nhớ" về các điều khoản của hiệp ước hòa bình trong tương lai. Những người chỉ trích nói rằng đây là chiến thuật trì hoãn để cho phép Nga tiếp tục chiến đấu trong khi các cuộc đàm phán kéo dài.

Giang

Bộ trưởng Bộ Y tế: 'Thuốc giả vẫn xuất hiện trên thị trường nhưng không bán trong bệnh viện'
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định hiện nay, tất cả thuốc vào bệnh viện đều thông qua đấu thầu và phải có nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, có xuất hiện tình trạng thuốc giả được bán trên thị trường nhưng không phải ở trong các bệnh viện.