|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ngày 2/7, dự báo giá heo hơi tăng giảm không đồng nhất?

18:30 | 01/07/2024
Chia sẻ
Sáng nay (1/7), giá heo hơi giảm rải rác 1.000 đồng/kg. Với việc triển khai công tác tiêm phòng chủ động, bài bản, trên 80% tổng đàn vật nuôi của tỉnh Vĩnh Phúc đã được tiêm phòng các loại vaccine trong đợt 1/2024.

 

Giá heo hơi giảm nhẹ 1.000 đồng/kg ở hai miền Trung, Nam

Khu vực miền Bắc tiếp tục chứng kiến giá heo hơi đi ngang. Hiện, thương lái tại Hưng Yên đang giao dịch heo hơi với giá cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì giao dịch ổn định tại mức 67.000 - 68.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên tương đối ổn định. Thương lái tại phần lớn các địa phương giao dịch heo hơi quanh mức trung bình 64.000 đồng/kg. Chỉ riêng tỉnh Bình Thuận hạ nhẹ 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi về mức 66.000 đồng/kg.

Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi giảm nhẹ rải rác 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, heo hơi tại Vũng Tàu và Bến Tre lần lượt được thu mua tại mức 67.000 đồng/kg và 65.000 đồng/kg. Thương lái tại các tỉnh thành còn lại thu mua heo hơi với giá không đổi so với cùng thời điểm phiên giao dịch sáng qua.

Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi có thể điều chỉnh trái chiều vào ngày mai xu hướng chung của thị trường chưa được định hình.

Ảnh: Lạc Yên

Trên 80% tổng đàn vật nuôi Vĩnh Phúc được tiêm đầy đủ vaccine

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Phúc đã tham mưu Sở NN-PTNT, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển chăn nuôi bền vững. Trong đó, công tác tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi được ưu tiên hàng đầu và được xem là chìa khóa để kiểm soát, quản lý dịch bệnh hiệu quả, tạo không gian thuận lợi để người dân từng bước mở rộng quy mô, gia tăng giá trị sản xuất.

Ông Nguyễn Hiệp Khôi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Phúc, cho biết: Ngay từ đầu năm 2024, Sở NN-PTNT Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi trong năm. Theo đó, Chi cục phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức 2 đợt tiêm phòng vaccine cho gia súc, gia cầm và phun tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi trên địa bàn tỉnh (đợt 1 từ tháng 4 đến tháng 5; đợt 2 từ tháng 10 đến tháng 11). Ngoài ra, thực hiện tiêm phòng bổ sung các tháng còn lại trong năm cho đàn gia súc, gia cầm mới nuôi chưa được tiêm phòng vào các đợt chính trong năm; tiêm bao vây các ổ dịch nhỏ xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu đặt ra là công tác tiêm phòng đạt 80% tổng đàn trở lên. Trong đó, đàn trâu, bò tiêm phòng bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng. Đàn heo nái, heo đực giống tiêm phòng bệnh lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi, tai xanh. Đàn gia cầm tiêm phòng bệnh cúm gia cầm đối với gà, vịt, ngan và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác trên đàn vật nuôi không thuộc đối tượng hỗ trợ của tỉnh.

Công tác tiêm phòng đợt 1 năm nay đối diện với nhiều khó khăn. Thời gian tiêm phòng muộn hơn so với mọi năm do tác động của những yếu tố khách quan. Thời điểm tiêm rơi vào giai đoạn nắng nóng, trùng với lịch thu hoạch vụ mùa. Một số xã miền núi người dân vẫn giữ thói quen thả rông trâu, bò. Một số ít hộ nhận thức chưa đầy đủ nên lo sợ việc tiêm vaccine ảnh hưởng tới kinh tế, vật nuôi, lấy lý do vật nuôi đang trong kỳ sinh sản hoặc ốm để trốn tránh việc tiêm phòng. Lực lượng cán bộ thú y cơ sở chuyển về cho cấp xã quản lý, kiêm nhiệm thêm một số nhiệm vụ khác…

Tuy nhiên, bằng sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh tới các thôn, xóm nên công tác tiêm phòng vẫn đạt mục tiêu đã đặt ra. Nhờ đó, về cơ bản các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm được khống chế, một số ổ dịch nhỏ kịp thời được phát hiện, xử lý, không để lây lan trên diện rộng, thông tin từ báo Nông Nghiệp.

 

Lạc Yên

Lãnh đạo UBCKNN: Hoạt động bán ròng của khối ngoại được theo dõi sát sao nhưng chưa đáng lo ngại
Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, hiện tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam dao động khoảng 46 - 49 tỷ USD, vẫn chiếm hơn 16% tổng vốn hóa thị trường. Phía cơ quan quản lý vẫn theo dõi sát câu chuyện bán ròng, rút vốn của khối ngoại nhưng chưa thấy đáng lo ngại.