|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Ngày 25/9: Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều, Nikkei tăng nhẹ

18:23 | 25/09/2018
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán châu Á phiên 25/9 diễn biến ngược chiều trong bối cảnh căng thẳng thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc. 

 
ngay 259 chung khoan chau a dien bien trai chieu nikkei tang nhe Ngày 21/9: Chứng khoán châu Á khởi sắc theo phố Wall

Chỉ số chứng khoán Shanghai composie kết thúc ngày giao dịch giảm 0,58% xuống còn 2.781,14 điểm trong khi Shenzen composite cũng giảm 0,54% xuống mức 1.437,31 điểm.

Tại Úc, ASX 200 giảm nhẹ xuống 6.185,9 điểm. Cổ phiếu của Commonwealth Bank of Australia đóng cửa giảm 1,08% trong khi cổ phiếu của Westpac Banking Corp giảm khoảng 1,17%.

Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,29% lên 23.940,26 điểm với nhà sản xuất bán dẫn Tokyo Electron tăng 2,42%. Thị trường ở Hồng Kông và Hàn Quốc đóng cửa vào các ngày lễ.

ngay 259 chung khoan chau a dien bien trai chieu nikkei tang nhe
Thị trường chứng khoán châu Á phiên 25/9. Nguồn: CNBC

Nhà đầu tư vẫn tập trung vào cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung khi mức thuế mới có hiệu lực. Trước đó, Bắc Kinh đã từ chối lời mời của Washington về việc khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại.

Vào thứ hai (24/9), Bắc Kinh cũng phản ứng trước những lời chỉ trích của Mỹ rằng “Trung Quốc không muốn có một cuộc chiến thương mại, nhưng nó không sợ ai và sẽ chiến đấu nếu cần thiết”.

William Zarit, chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc, nói với CNBC hôm thứ Ba rằng cuộc xung đột giữa Washington và Bắc Kinh “sẽ trở nên tồi tệ hơn”. Rất có thể chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ bắt đầu áp dụng thuế quan đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ, ông nói thêm.

Các nhà sản xuất dầu khởi sắc vào thứ ba sau khi giá dầu thô tăng mạnh. Tại Úc, Beach Energy tăng gần 5,97%, trong khi Santos tăng 2,81%. Tại Nhật Bản, cổ phiếu của nhà máy lọc dầu Cosmo Energy tăng 3,72% vào cuối ngày giao dịch.

Tại thị trường tiền tệ, USD Index (theo dõi đồng USD so với rổ tiền tệ) giảm nhẹ về mức 94,219 điểm vào lúc 14h55 giờ HK/SIN. Đồng Yên Nhật (JPY) giao dịch yếu hơn 0,11% ở mức 112,91 JPY/USD, trong khi đồng đô la Úc (AUD) vẫn yếu hơn một chút ở mức 0,7246 USD/AUD lúc 14h54 giờ HK/SIN.

Trên thị trường dầu, lúc 14h57 giờ HK/SIN, dầu thô Brent tăng 0,41% lên 81,53 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 0,31% lên 72,3 USD/thùng.

Phố Wall phiên 24/9 cũng đi xuống do lo ngại về sự bất ổn chính trị từ Nhà Trắng trước các cuộc bầu cử quan trọng giữa kỳ. Chỉ số chứng khoán Dow Jones giảm 181,45 điểm xuống 26.562,05 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,4% xuống 2.919,37 điểm. Ngược lại, chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,1% lên 7.993,25 điểm. Tuy nhiên, cổ phiếu của Netflix tăng 2,3%, Boeing và General Electric đều giảm hơn 1%.

Xem thêm

Nhật Huyền/CNBC