|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Ngày 23/8: Chứng khoán châu Á lại một phiên trái chiều trước đòn đáp trả thương mại Mỹ -Trung và rủi ro chính trị

18:15 | 23/08/2018
Chia sẻ
Chứng khoán châu Á đóng cửa trái chiều hôm thứ Năm. Trong đó, thị trường Trung Quốc phục hồi dù Washington đã bắt đầu đánh một đợt thuế quan mới vào hàng hóa nhập khẩu quốc gia này với tổng trị giá 16 tỷ USD.

 
ngay 238 chung khoan chau a lai mot phien trai chieu truoc don dap tra thuong mai my trung va rui ro chinh tri Ngày 22/8: Chứng khoán Trung Quốc đi xuống trước cuộc đàm phán thuế quan

Vào lúc 12h00 sáng thứ Năm (23/8), Mỹ bắt đầu thu thuế nhập khẩu 25% với 279 mặt hàng Trung Quốc có tổng giá trị 16 tỷ USD.Danh sách chịu thuế gồm sản phẩm bán dẫn, chất hóa học, nhựa, xe máy và xe máy điện. Cùng ngày, Bắc Kinh cũng tung ‘đòn’ đáp trả bằng cách áp thuế bổ sung 25% đối với 16 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Mỹ.

ngay 238 chung khoan chau a lai mot phien trai chieu truoc don dap tra thuong mai my trung va rui ro chinh tri
(Ảnh minh họa)

Chỉ số Shanghai composite tăng 0,37% lên mức 2.724,63 điểm trong khi Shenzen composite đóng cửa cao hơn 0,63% vào khoảng 1.463,69 điểm. Chỉ số Chinext Composite (của các công ty công nghệ cao theo mô hình Nasdaq) kết phiên tăng 1,10% lên 1.758,06 điểm.

Ngược lại, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,42% lúc 15h03 giờ HK/SIN.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đóng cửa ở mức tích cực, tăng 0,22% lên 22.410,82 điểm. Kospi của Hàn Quốc hồi phục với mức tăng 0,41% lên 2.282,6 điểm.

Trong khi đó, ASX 200 của Úc giảm nhẹ 0,34% đóng cửa ở mức 6.244,4 điểm. Cổ phiếu năng lượng Santos kết thúc ngày giao dịch tăng 11,32%. Ngược lại, Qantas Airways giảm 2,83% sau khi công bố lợi nhuận năm.

ngay 238 chung khoan chau a lai mot phien trai chieu truoc don dap tra thuong mai my trung va rui ro chinh tri
Diễn biến thị trường chứng khoán châu Á phiên 23/8. (Nguồn: Bloomberg)

Diễn biến xảy ra trong bối cảnh chính trị Thủ tướng Malcolm Turnbull phải đối mặt với thách thức khi ba bộ trưởng đồng loạt từ chức, bao gồm Mathias Cormann.

“Có vẻ như sự thay đổi lòng trung thành của Thượng nghị sĩ Cormann đánh trúng tâm lý của thủ tướng Turnbull khiến ông gần như không có cơ hội”, Alex Oliver, giám đốc nghiên cứu tại Viện Lowy chia sẻ.

Phát biểu với Martin Soong của CNBC ngày hôm nay, Rodney Tiffen, một giáo sư tại Đại học Sydney cho biết tình hình “thực sự khá khó lường, giống như đang tiến vào một lãnh thổ không có trụ sở”, ông nói thêm.

Tại thị trường tiền tệ, US Dollar Index giao dịch ở mức 95,309 điểm lúc 15h15 giờ HK/SIN. Đồng đô la Úc (AUD) suy yếu, giảm 0,68% xuống 0,7296 USD/AUD lúc 15h15. Đồng yên Nhật (IPY) giao dịch ở mức 110,8 JPY/USD.

Tại thị trường dầu, dầu thô Brent giao sau giảm xuống mức 74,48 USD/thùng. Dầu thô giao sau WTI giao dịch giảm xuống mức 67,74 USD/thùng. Hôm thứ Ba, ông Michael Cohen - luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận tám tội danh liên quan đến gian lận thuế, ngân hàng và không nộp báo cáo tài khoản ngân hàng nước ngoài.

Trong khi đó, ông Paul Manafort - cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump bị kết tám tội danh trong một trường hợp riêng biệt.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 89 điểm, đóng cửa ở mức 25.733,6 điểm. Chỉ số S&P 500 đóng cửa gần mức 2.861,82 điểm trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,38% đóng cửa ở mức 7,889,1 điểm.

Xem thêm

Nhật Huyền